1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Biểu hiện lạ của nghi phạm trước khi đầu độc nhóm người Việt tại Thái Lan

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhân viên khách sạn đã kể lại khoảnh khắc gặp nghi phạm trong vụ án liên quan tới 6 người nước ngoài, trong đó có 4 người Việt, ở khách sạn Thái Lan.

Biểu hiện lạ của nghi phạm trước khi đầu độc nhóm người Việt tại Thái Lan - 1

Nghi phạm Chong Sherine và hiện trường vụ việc ở Bangkok (Ảnh: Reuters).

Sau cái chết đáng ngờ của 6 người nước ngoài, trong đó có 4 người Việt, tại một khách sạn hạng sang ở Bangkok hôm 16/7, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện một trong những người thiệt mạng, một phụ nữ Mỹ gốc Việt, được cho là đã đầu độc những người còn lại trong nhóm, trước khi tự sát bằng chất độc và vụ việc này có liên quan đến khoản nợ 10 triệu baht (khoảng 278.000 USD).

Cục Cảnh sát Thủ đô Thái Lan đã tiết lộ thêm chi tiết về vụ án trong cuộc họp báo ngày 17/7, sau khi thẩm vấn các nhân chứng và người thân của các nạn nhân.

Các nạn nhân được xác định là Dang Hung Van (55 tuổi) và Chong Sherine (56 tuổi). 4 nạn nhân còn lại là người Việt gồm: Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi), Nguyen Thi Phuong (46 tuổi).

Theo trang tin Thaiger, Dang Hung Van và Nguyen Thi Phuong là một cặp vợ chồng. Cảnh sát đã thẩm vấn con của họ và phát hiện ra rằng họ đã đầu tư 10 triệu baht vào dự án bệnh viện ở Nhật Bản cùng với Chong Sherine. Dự án không tiến triển dẫn đến tranh chấp về tài chính.

Nhóm này ban đầu dự định gặp nhau ở Nhật Bản để giải quyết mâu thuẫn, nhưng sau đó đã thay đổi điểm đến sang Thái Lan do vấn đề thị thực. Hiện vẫn chưa rõ liệu các nạn nhân còn lại có phải là các nhà đầu tư vào dự án hay không.

7 phòng khách sạn đã được đặt cho nhóm nhưng chỉ có 6 người nhận phòng. Người thứ 7, em gái của một trong những người thiệt mạng, không liên quan đến vụ việc.

Những người trong nhóm đã đặt phòng vào những ngày khác nhau từ ngày 14/7 đến ngày 15/7, sau đó tập trung tại một căn phòng được đặt dưới tên của Chong.

Nhân viên khách sạn báo cáo đã phục vụ đồ ăn và trà cho nhóm lần cuối vào lúc 13h57 ngày 15/7. Cảnh sát cho biết một người phục vụ đề nghị pha trà cho nhóm khách, nhưng Chong từ chối. Người phục vụ kể lại rằng Chong "nói rất ít và rõ ràng đang bị căng thẳng".

Người phục vụ sau đó đã rời khỏi phòng và không có ai khác ngoài 6 du khách nước ngoài bước vào trong phòng. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu xô xát hay cướp bóc.

Cảnh sát nghi ngờ Chong đã lợi dụng cơ hội này để pha chất độc xyanua vào trà, rót trà cho những người khác trước khi tự mình uống.

Chất độc xyanua được tìm thấy trong cả 6 tách trà và 2 bình nước. Cảnh sát tin rằng động cơ giết người của Chong là do không có khả năng hoàn trả số tiền đầu tư.

Khám xét hành lý của các nạn nhân không phát hiện bất kỳ đồ vật bất hợp pháp nào, nhưng cảnh sát tìm thấy một tài liệu liên quan đến kiện tụng đất đai từ năm 2022 trong hành lý của Chong.

Thiếu tướng Teeradej Thamsuthee, lãnh đạo Đội Điều tra Thủ đô thuộc Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết: "Vụ việc có thể xuất phát từ vấn đề nợ nần. Không có khả năng nào khác. Nghi phạm nằm trong số 6 người đã chết vì họ là những người duy nhất bước vào phòng, không có ai khác".

Sau khi thẩm vấn các nhân chứng, bao gồm một số người thân của cá nhân đã chết, các nhà điều tra nói rằng những người tử vong là một nhóm người đi vay, người cho vay và người bảo lãnh.

Hiện thi thể 6 người đã được đưa đến một bệnh viện địa phương để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Các bác sĩ pháp y kết luận cả 6 người thiệt mạng do trúng độc xyanua.

Theo The Thaiger