1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Biển người" xuống đường đòi Tổng thống Hàn Quốc từ chức

(Dân trí) - Có tới 1 triệu người dự kiến xuống đường vào hôm nay 12/11 để kêu gọi Tổng thống Park Geun-Hye từ chức sau vụ bê bối chính trị rúng động. Đây là một trong những cuộc biểu tình chống phủ lớn nhất tại Hàn Quốc trong những thập niên qua.


Người biểu tình tại Seoul, Hàn Quốc ngày 12/11 (Ảnh: Reuters)

Người biểu tình tại Seoul, Hàn Quốc ngày 12/11 (Ảnh: Reuters)

Các hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy nhiều người đã tràn ngập một số con phố chính ở thủ đô Seoul, mang theo các khẩu hiệu kêu gọi nhà lãnh đạo Hàn Quốc từ chức.

Cảnh sát cho biết họ đã lên kế hoạch để đối phó với đám đông khoảng 170.000 trong cuộc biểu tình vào hôm nay, trong khi các nhà tổ chức nói họ hi vọng số người tham gia lên tới từ 500.000-1 triệu người.

Theo AFP, hàng nghìn người đã đi tàu và xe buýt từ các thành phố trên khắp Hàn Quốc tới Seoul để tham gia biểu tình. Thậm chí, một nhóm gồm khoảng 1.000 người đã bay tới từ hòn đảo nghĩ dưỡng Jeju ở phía nam Hàn Quốc.


Người biểu tình tràn ngập một con phố chính ở Seoul ngày 12/11 (Ảnh: Reuters)

Người biểu tình tràn ngập một con phố chính ở Seoul ngày 12/11 (Ảnh: Reuters)

Các con số này có thể biến cuộc biểu tình hôm nay trở thành cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ làn sóng biểu tình ủng hộ dân chủ vào những năm 1980.

Một cuộc biểu tình vào tháng 6/2008 để phản đối quyết định của Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Lee Myung-Bak nhằm dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ đã thu hút khoảng 80.000 người, theo số liệu của cảnh sát, trong khi các nhà tổ chức khẳng định có 700.000 người tham gia.

Tổng cộng 25.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh trong các cuộc biểu tình.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra sau khi Tổng thống Park Geun-Hye thừa nhận đã chia sẻ thông tin mật với người bạn gái thân thiết Choi Soon-sil. Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc cáo buộc rằng bà Choi lợi dụng quan hệ với tổng thống để trục lợi cá nhân.

Tổng thống Hàn Quốc đã hai lần lên truyền hình lên tiếng xin lỗi về vụ bê bối và sa thải các quan chức cấp cao. Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận những lời xin lỗi của bà và yêu cầu bà từ chức. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với tổng thống thấp Park đã rơi xuống mức kỷ lục.

An Bình