1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bìa tạp chí bà Obama phơi ngực trần gây tranh cãi

(Dân trí) - Một tạp chí Tây Ban Nha đã tự đặt mình vào cuộc chiến chủng tộc khi cho đăng một bức ảnh chỉnh sửa về đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama ngực trần trên trang bìa ấn bản mới nhất.

Bức ảnh gây tranh cãi trên bìa tạp chí Tây Ban Nha.

Bức ảnh gây tranh cãi trên bìa tạp chí Tây Ban Nha.
 

Bức ảnh trên bìa tạp chí Fuera de Serie đặt gương mặt đệ nhất phu nhân Obama trong một bức chân dung năm 1800, của họa sỹ người Pháp Marie-Guillemine Benoist vẽ một nô lệ để ngực trần.

 

Bức họa gốc được ca ngợi là hình ảnh khơi nguồn cảm hứng khi nước Pháp xóa bỏ chế độ nô lệ 6 năm trước, mặc dù bức chân dung thực chất là nhằm đề cao quyền cho cả phụ nữ da đen và da trắng. Và để giữ được ý nghĩa thực của bức ảnh, bài báo trên tạp chí Tây Ban Nha đã dịch tên bức ảnh là “Michelle cháu của một nô lệ, Phu nhân nước Mỹ”, nhằm mục đích vinh danh bà. Cả kị nội và ngoại của bà Obama đều là nô lệ.

Tuy nhiên, bìa báo trên lại châm ngòi cho một cuộc tranh cãi gay gắt trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng tạp chí Fuera de Serie đã cố tình đưa bà Obama lên để câu khách, là sự công kích và phân biệt chủng tộc .

Bức họa gốc.
Bức họa gốc.
 
Được biết hình ảnh trên chỉ là một trong hàng loạt bức ảnh chỉnh sửa ghép gương mặt người nổi tiếng vào ảnh khỏa thân. Bà Obama được cho là sẽ cùng chồng, Tổng thống Obama, cựu Tổng thống Lincoln và Công nương Diana xuất hiện trong cuốn tạp chí.
 

Nghệ sỹ Karine Percheron-Daniels bảo vệ lựa chọn của tờ tạp chí, cho rằng bức ảnh cho thấy một “sự thật khác đầy ngạc nhiên”, thể hiện “người nổi tiếng theo một cách khác”.

 

Hiện Nhà Trắng chưa có bình luận gì về bức ảnh.

Vũ Quý

Tổng hợp