1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bí ẩn 2 nam giới cải trang đột kích trụ sở tình báo Mỹ

(Dân trí) - Thông tin từ giới chức Mỹ cho biết, cảnh sát đã tìm thấy vũ khí và ma túy trên chiếc xe được hai nam giới giả gái điều khiển xâm nhập khu vực trụ sở Cơ quan an ninh quốc gia (NSA). Tuy vậy, có vẻ những người này không biết mình đang vào khu vực cấm.

Hình ảnh hiện trường vụ xâm nhập và nổ súng tại đường vào trụ sở NSA (Ảnh:
Hình ảnh hiện trường vụ xâm nhập và nổ súng tại đường vào trụ sở NSA (Ảnh: NBC)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 30/3 giờ địa phương, khi ít nhất hai người trên một chiếc xe SUV lao vào khu vực đặt trụ sở của NSA gần Washington.

Lực lượng an ninh tại đây đã ra lệnh cho xe dừng lại nhưng hai người này không chấp hành, buộc cảnh sát phải nổ súng, làm một người thiệt mạng và một người bị thương.

Một quan chức NSA khẳng định với hãng tin AP cả hai người này mặc trang phục giả gái.

Dù vậy, theo một quan chức lực lượng thực thi pháp luật, có vẻ như hai thanh niên này không biết mình đang vào khu vực cấm. “Vẫn còn nhiều chi tiết cần điều tra. Nhưng có vẻ như rất có khả năng họ không có ý định đi về phía NSA”, nguồn tin của tờ New York Times cho hay.

Cảnh sát cũng xác định, chiếc Ford Escape S.U.V mà hai thanh niên này sử dụng là xe bị đánh cắp. Trên xe có cocaine và ít nhất một khẩu súng.

Danh tính của người bị thương được xác định là Kevin Fleming, 20 tuổi, đến từ khu vực Baltimore. Danh tính của lái xe, người tử vong sau khi trúng đạn tại hiện trường, vẫn chưa được công bố.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của NSA Jonathan Freed cho biết “tài xế đã không tuân thủ chỉ dẫn của một cảnh sát NSA yêu cầu rời khỏi khu vực cấm”.

“Chiếc xe đã không dừng lại và rào chắn được hạ xuống”, ông Freed nói. Sau đó “xe tăng tốc lao về phía một xe của cảnh sát NSA đang chặn đường. Cảnh sát NSA đã nổ súng khi xe không chịu dừng lại”.

Chiếc Ford Escape tiếp đó lao vào xe cảnh sát, làm một sỹ quan bị thương phải nhập viện.

Một quan chức thực thi pháp luật giấu tên cho biết, chiếc xe là của một người đàn ông khoảng 60 tuổi, người đã dùng xe đón hai thanh niên trên tới một nhà nghỉ gần đó trong tối Chủ nhật. Sáng thứ Hai, lợi dụng khi ông này đang trong nhà tắm, hai thanh niên đã đánh cắp chiếc xe.

Bà Amy J. Thoreson, một người phát ngôn của FBI cho biết “chúng tôi không tin rằng vụ việc có liên quan đến khủng bố.”

Khu trại Fort Meade, cách Washington chừng 30 phút chạy xe, là nơi làm việc của khoảng 40.000 quân nhân và nhân viên dân sự, cùng nhiều gia đình của các nhân viên này. Đây là nơi đặt trụ sở của NSA cùng nhiều cơ quan khác, như Bộ chỉ huy an ninh mạng, trường thông tin quốc phòng.

Thanh Tùng
Tổng hợp