1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bệnh viện quá tải ở miền Đông Ukraine sau "mưa" pháo kích

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức vùng Donetsk ở miền Đông Ukraine cho biết khu vực này ghi nhận các cuộc pháo kích dữ dội chưa từng có trong những ngày gần đây.

Bệnh viện quá tải ở miền Đông Ukraine sau mưa pháo kích - 1

Binh sĩ Ukraine phóng lựu pháo vào mục tiêu của Nga ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Đối với Donetsk, thành phố này chưa bao giờ bị pháo kích dữ dội như vậy trước đây, chuyện này chưa từng xảy ra vào năm 2014 và 2015. Đối phương triển khai chiến thuật pháo kích khu vực, nhắm mục tiêu vào nhiều địa điểm khác nhau mỗi ngày, khoảng 2 lần, đôi khi 3 lần mỗi ngày", ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, nói với kênh Soloviev Live TV hôm nay 13/12.

Ông Pushilin tuyên bố, việc đạt được đà tiến ở một số khu vực khá khó khăn, nhưng Nga và các lực lượng thân Nga đã kiểm soát 50% diện tích Donetsk.

"Nhiệm vụ hiện tại là kiểm soát toàn bộ lãnh thổ DPR. Các đơn vị của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để điều này diễn ra càng sớm càng tốt", ông Pushilin nhấn mạnh.

Trước đó, ông Andrey Bayevsky, sĩ quan thuộc lực lượng dân quân DPR tự xưng, cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang tăng cường sử dụng các hệ thống rocket phóng loạt Grad để tấn công Donetsk, tìm cách gây ảnh hưởng đến các khu vực rộng lớn hơn. Ông Bayevsky ước tính quân đội Ukraine đã bắn trung bình khoảng 200 quả đạn pháo mỗi ngày vào các khu định cư tại Donetsk, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Chỉ riêng hôm nay, ông Bayevsky nói rằng quân đội Ukraine đã nã pháo vào Donetsk 4 lần, bắn tổng cộng 26 quả đạn từ các hệ thống Grad. Thành phố Yasinovataya cũng bị các hệ thống Grad tấn công 2 lần trong ngày hôm nay.

Theo Andrey Marochko, sĩ quan lực lượng dân quân thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, tất cả các cơ sở y tế ở miền Đông Ukraine đều chật cứng các quân nhân bị thương của lực lượng vũ trang Ukraine.

"Hiện tại, tất cả các bệnh viện ở miền đông Ukraine đều đã quá tải, không còn chỗ để đưa những người bị thương vào đó", ông Marochko nói.

Sĩ quan LPR xác nhận do các bệnh viện ở miền Đông Ukraine bị quá tải, các quân nhân Ukraine đang được chuyển đến các khu vực khác để điều trị.

"Bây giờ, những người bị thương đã được gửi đến các khu vực miền tây, miền trung, bất cứ nơi nào có thể, thậm chí thành lập một số bệnh viện dã chiến với giường bệnh bổ sung để ổn định bệnh nhân, sau đó chuyển họ tới bệnh viện xa hơn", ông Marochko nói thêm.

Bệnh viện quá tải ở miền Đông Ukraine sau mưa pháo kích - 2

Bản đồ Ukraine (Ảnh: BBC).

Nga hồi tháng 11 tuyên bố sáp nhập 4 khu vực tại Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson, sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Tuy nhiên, lực lượng Nga cho đến nay vẫn chưa kiểm soát toàn bộ các vùng lãnh thổ này, trong khi các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra trên các mặt trận.

Ukraine nhiều lần tuyên bố không công nhận kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý, đồng thời khẳng định sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ trước khi đàm phán hòa bình với Nga.

Nga đang đẩy mạnh tiến công ở miền Đông Ukraine và tăng cường các cuộc tập kích tên lửa diện rộng vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine không thể khôi phục hoàn toàn hạ tầng năng lượng quốc gia sau các trận tập kích tên lửa của Nga.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine