1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bên trong công trình hạt nhân quân sự tối mật của Trung Quốc

(Dân trí) - Công trình hạt nhân 816, nơi từng được xây dựng để trở thành căn cứ tối mật của Trung Quốc ở Trùng Khánh, mới đây đã chính thức mở cửa đón du khách sau một năm tu sửa.


Báo China News đưa tin, hôm 25/9, Trung Quốc đã mở cửa trở lại Công trình hạt nhân dưới lòng đất 816 (công trình 816) ở thành phố Phù Lăng, tỉnh Trùng Khánh để phục vụ nhu cầu tham quan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Báo China News đưa tin, hôm 25/9, Trung Quốc đã mở cửa trở lại Công trình hạt nhân dưới lòng đất 816 (công trình 816) ở thành phố Phù Lăng, tỉnh Trùng Khánh để phục vụ nhu cầu tham quan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)


Công trình 816 bắt đầu được xây dựng từ năm 1966 với sự tham gia của khoảng 60.000 người tham gia. Hoạt động xây dựng kéo dài đến tận năm 1984 trước khi dự án bị hủy. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Công trình 816 bắt đầu được xây dựng từ năm 1966 với sự tham gia của khoảng 60.000 người tham gia. Hoạt động xây dựng kéo dài đến tận năm 1984 trước khi dự án bị hủy. (Ảnh: Tân Hoa xã)


Đây từng được coi là công trình hạt nhân tối mật của Trung Quốc. Đến nay, công trình 816 là công trình hạt nhân duy nhất của Trung Quốc được mở cửa cho công chúng. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đây từng được coi là công trình hạt nhân tối mật của Trung Quốc. Đến nay, công trình 816 là công trình hạt nhân duy nhất của Trung Quốc được mở cửa cho công chúng. (Ảnh: Tân Hoa xã)


Công trình 816 có tổng diện tích 104.000 m2 với 20km đường và hầm nối 18 hang động nhân tạo, trong đó một hàng có chiều cao xấp xỉ 80m, diện tích 13.000 m2 được coi là hang lớn nhất thế giới. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Công trình 816 có tổng diện tích 104.000 m2 với 20km đường và hầm nối 18 hang động nhân tạo, trong đó một hàng có chiều cao xấp xỉ 80m, diện tích 13.000 m2 được coi là hang lớn nhất thế giới. (Ảnh: Tân Hoa xã)


Được biết căn cứ này có thể chịu được sức ép của hàng nghìn tấn thuốc nổ TNT và chấn động từ động đất cấp 8. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Được biết căn cứ này có thể chịu được sức ép của hàng nghìn tấn thuốc nổ TNT và chấn động từ động đất cấp 8. (Ảnh: Tân Hoa xã)


Khu công trình trên được mở cửa lần đầu cho công chúng địa phương vào năm 2010. Đến nay, du khách nước ngoài cũng được phép tham quan công trình. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Khu công trình trên được mở cửa lần đầu cho công chúng địa phương vào năm 2010. Đến nay, du khách nước ngoài cũng được phép tham quan công trình. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Minh Phương

Theo SCMP