1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bên trong chiến hạm tàng hình tối tân USS Zumwalt giá 7 tỷ USD của Mỹ

(Dân trí) - Chiến hạm tàng hình mới nhất của Mỹ USS Zumwalt tuần qua đã có chuyến chạy thử trên biển đầu tiên trong năm, trong lộ trình chuẩn bị bàn giao cho Hải quân. Không chỉ độc đáo ở dáng vẻ bên ngoài, thiết kế bên trong của Zumwalt cũng cho thấy sự hiện đại, khác biệt.

Đợt chạy thử vừa qua là lần thứ hai USS Zumwalt ra biển, sau lần đầu tiên hồi tháng 12/2015. Trong vòng 4 ngày, các kỹ sư và chuyên gia của hãng đóng tàu Bath Iron Works đã kiểm nghiệm các tính năng vận hành của tàu, bao gồm khả năng tàng hình. (Ảnh: Defense News)
Đợt chạy thử vừa qua là lần thứ hai USS Zumwalt ra biển, sau lần đầu tiên hồi tháng 12/2015. Trong vòng 4 ngày, các kỹ sư và chuyên gia của hãng đóng tàu Bath Iron Works đã kiểm nghiệm các tính năng vận hành của tàu, bao gồm khả năng tàng hình. (Ảnh: Defense News)
USS Zumwalt là chiếc tàu đầu tiên trong lớp tàu khu trục Zumwalt được thiết kế cho Hải quân Mỹ, với kích thước lớn hơn bất kỳ tàu khu trục nào khác. Tàu được hạ thủy tháng 10/2013 với dự kiến sẽ được bàn giao cho Hải quân trong năm nay để tiếp tục thử nghiệm. (Ảnh: EPA)
USS Zumwalt là chiếc tàu đầu tiên trong lớp tàu khu trục Zumwalt được thiết kế cho Hải quân Mỹ, với kích thước lớn hơn bất kỳ tàu khu trục nào khác. Tàu được hạ thủy tháng 10/2013 với dự kiến sẽ được bàn giao cho Hải quân trong năm nay để tiếp tục thử nghiệm. (Ảnh: EPA)
USS Zumwalt được trang bị những hệ thống điện tử và vũ khí tối tân, có chi phí lên tới 7 tỷ USD, bao gồm cả đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, dù dự kiến ban đầu chỉ là 3,8 tỷ USD. (Ảnh: Raytheon)
USS Zumwalt được trang bị những hệ thống điện tử và vũ khí tối tân, có chi phí lên tới 7 tỷ USD, bao gồm cả đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, dù dự kiến ban đầu chỉ là 3,8 tỷ USD. (Ảnh: Raytheon)
USS Zumwalt có tải trọng 16.000 tấn, nhưng sẽ chỉ cần thủy thủ đoàn 147 người. Trong đợt chạy thử, kéo dài từ thứ Hai đến thứ Năm vừa qua, tàu đã chở theo hơn 300 người. (Ảnh: Raytheon)
USS Zumwalt có tải trọng 16.000 tấn, nhưng sẽ chỉ cần thủy thủ đoàn 147 người. Trong đợt chạy thử, kéo dài từ thứ Hai đến thứ Năm vừa qua, tàu đã chở theo hơn 300 người. (Ảnh: Raytheon)
Tàu khu trục lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ có thể được trang bị nhiều vũ khí của tương lai, bao gồm cả súng phóng điện từ. (Ảnh: Defense)
Tàu khu trục lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ có thể được trang bị nhiều vũ khí của tương lai, bao gồm cả súng phóng điện từ. (Ảnh: Defense)
Trung tâm Điều khiển trên tàu được trang bị vô cùng hiện đại. Nhưng điểm đặc biệt hơn ở chiếc tàu này đó là thuyền trưởng có thể dễ dàng điều khiển chiếc tàu dù ở bất kỳ vị trí nào trên tàu, thông qua một hệ thống được bảo mật. (Ảnh: Raytheon)
Trung tâm Điều khiển trên tàu được trang bị vô cùng hiện đại. Nhưng điểm đặc biệt hơn ở chiếc tàu này đó là thuyền trưởng có thể dễ dàng điều khiển chiếc tàu dù ở bất kỳ vị trí nào trên tàu, thông qua một hệ thống được bảo mật. (Ảnh: Raytheon)
Một phần hệ thống máy phát điện của USS Zumwalt, với công suất 39MW. (Ảnh: Defense)
Một phần hệ thống máy phát điện của USS Zumwalt, với công suất 39MW. (Ảnh: Defense)
Nhiều thiết bị trên tàu được thiết kế dưới dạng modun hoàn chỉnh, có thể dễ dàng tháo lắp, vận hành. (Ảnh: Defense)
Nhiều thiết bị trên tàu được thiết kế dưới dạng modun hoàn chỉnh, có thể dễ dàng tháo lắp, vận hành. (Ảnh: Defense)
Các nhân viên kỹ thuật của Bath Iron Works chuẩn bị đưa tàu trở lại cảng. (Ảnh: Defense)
Các nhân viên kỹ thuật của Bath Iron Works chuẩn bị đưa tàu trở lại cảng. (Ảnh: Defense)
Các khoang trên tàu rất rộng. Trong ảnh là một khu vực khoang chứa bè cứu sinh và các thiết bị xử lý rác. (Ảnh: Defense)
Các khoang trên tàu rất rộng. Trong ảnh là một khu vực khoang chứa bè cứu sinh và các thiết bị xử lý rác. (Ảnh: Defense)
Hành lang trên tàu rộng hơn hẳn so với các tàu khu trục tiền nhiệm, và được gọi vui là đại lộ. (Ảnh: Defense)
Hành lang trên tàu rộng hơn hẳn so với các tàu khu trục tiền nhiệm, và được gọi vui là "đại lộ". (Ảnh: Defense)
Khoang chứa xuồng của Zumwalt đủ chỗ cho 2 chiếc có chiều dài 11m. (Ảnh: Defense)
Khoang chứa xuồng của Zumwalt đủ chỗ cho 2 chiếc có chiều dài 11m. (Ảnh: Defense)
Các kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống thả neo của Zumwalt. (Ảnh: Defense)
Các kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống thả neo của Zumwalt. (Ảnh: Defense)

Các nắp hầm phóng tên lửa được mở lên. Zumwalt được trang bị tới 80 ống phóng thẳng đứng. Tàu dự kiến sẽ thử nghiệm hệ thống tác chiến trong năm 2018, trước khi đưa vào biên chế Hải quân Mỹ. (Ảnh: Defense)

Các nắp hầm phóng tên lửa được mở lên. Zumwalt được trang bị tới 80 ống phóng thẳng đứng. Tàu dự kiến sẽ thử nghiệm hệ thống tác chiến trong năm 2018, trước khi đưa vào biên chế Hải quân Mỹ. (Ảnh: Defense)

Thanh Tùng

Tổng hợp