1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus tuyên bố bắn hạ tên lửa S-300 của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Belarus thông báo một tên lửa S-300 của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ nước này hôm nay 29/12.

Belarus tuyên bố bắn hạ tên lửa S-300 của Ukraine - 1

Bộ phận được cho là mảnh vỡ tên lửa S-300 rơi ở Belarus hôm 29/12 (Ảnh: RT).

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một tên lửa phòng không S-300 của Ukraine ở khu vực biên giới Brest vào khoảng 10 giờ hôm nay 29/12 (theo giờ địa phương).

Trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận một tên lửa S-300 của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ Belarus. Vụ việc không gây thương vong.

Theo thông báo của Belarus, tên lửa đã rơi gần thành phố Ivanovo ở vùng Brest phía tây nam nước này, nơi có chung đường biên giới với Ukraine.

Các nhà điều tra Belarus tin rằng tên lửa Ukraine có thể đã đi chệch hướng và rơi xuống lãnh thổ Belarus, hoặc có thể đã bị lực lượng phòng không Belarus đánh chặn và rơi xuống đất.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã được thông báo về vụ việc. Ủy ban Điều tra và Bộ Quốc phòng Belarus vẫn đang vào cuộc xác định nguyên nhân vụ việc.

Những bức ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy các bộ phận của tên lửa nằm giữa cánh đồng.

Belarus cho biết vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian 10-11 giờ hôm nay. Đây cũng là khoảng thời gian Nga bắn nhiều tên lửa về phía Ukraine.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân và thiết lập các vị trí khai hỏa xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Ukraine hiện chưa bình luận về vụ việc. Ukraine hôm nay cáo buộc Nga phóng hàng loạt tên lửa vào các thành phố ở nước này, khiến người dân phải sơ tán và nhiều khu vực bị cắt điện.

Hiện các thông tin về quy mô trận tập kích của Nga vẫn chưa đồng nhất. Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết Nga đã phóng hơn 120 tên lửa trong cuộc tấn công, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Không quân Ukraine hôm nay nói rằng Nga phóng 69 tên lửa và lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 54 quả.

Hồi tháng 11, một tên lửa Ukraine đã rơi xuống làng Przewodow ở Ba Lan, gần biên giới Ukraine, kéo theo vụ nổ khiến 2 công dân của Ba Lan thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra trùng thời điểm Nga tiến hành đợt tập kích diện rộng vào hàng loạt mục tiêu hạ tầng năng lượng và sở chỉ huy quân sự trên khắp Ukraine.

Mặc dù xác nhận tên lửa phòng không của Ukraine rơi xuống lãnh thổ, song Tổng thống Ba Lan vẫn cho rằng vụ việc này xảy ra do lỗi của Nga. Ba Lan cho rằng Ukraine khai hỏa chỉ nhằm mục đích tự vệ, do vậy Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác minh vụ việc. Vào thời điểm đó, Tổng thống Ukraine Zelensky mô tả vụ việc là một cuộc tấn công vào lãnh thổ NATO. Nga phủ nhận tên lửa rơi xuống Ba Lan là do lực lượng Nga khai hỏa. Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky nói rằng đây là nỗ lực nhằm kích động đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO.

Belarus là một đồng minh thân cận của Nga, song giới chức nước này nhiều lần khẳng định sẽ không tham gia vào xung đột ở Ukraine. Nhiều tuần trở lại đây, Nga ra sức tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới giữa Belarus và Ukraine, làm dấy lên đồn đoán Moscow có thể sẽ mở một đợt tiến công mới vào Ukraine theo ngả Belarus.

Theo RT