1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bé gái Ấn Độ 5 tuổi bị cưỡng hiếp trong khuôn viên đại sứ quán Mỹ

(Dân trí) - Một người đàn ông đã bị bắt giữ do bị nghi ngờ cưỡng hiếp một bé gái 5 tuổi trong khuôn viên đại sứ quán Mỹ ở New Delhi, Ấn Độ, BBC cho biết.

Bé gái Ấn Độ 5 tuổi bị cưỡng hiếp trong khuôn viên đại sứ quán Mỹ - 1
Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ (Ảnh: Getty)

BBC dẫn tin truyền thông Ấn Độ ngày 6/2 cho biết, nghi phạm là một người đàn ông 25 tuổi. Người này bị bắt sau khi bố mẹ của bé gái trình báo vụ việc lên cảnh sát.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, cho biết, nghi phạm đã dụ dỗ bé gái đến nhà riêng để thực hiện hành vi đồi bại vào sáng 1/2. Bé gái được đưa đi kiểm tra sau đó và phát hiện đã bị cưỡng hiếp. Tình trạng của cô bé hiện đã ổn định.

Cả nạn nhân và nghi phạm đều sống trong khu vực khuôn viên đại sứ quán Mỹ. Bố cô bé là nhân viên quét dọn của đại sứ quán. Nghi phạm là một tài xế, nhưng không phải là nhân viên của đại sứ quán Mỹ.

Đại diện của đại sứ quán Mỹ cho biết họ rất sốc với sự việc xảy ra với bé gái. “Chúng tôi đã nhanh chóng hành động khi nắm được thông tin và trình báo cảnh sát địa phương và phối hợp chặt chẽ với họ”, đại diện này cho biết.

Giới chức năng đã mở cuộc điều tra vụ việc, song hiện chưa rõ thời gian nghi phạm phải ra hầu tòa. Nếu bị kết án, nghi phạm cưỡng hiếp bé gái có thể đối mặt với án tử hình theo đạo luật được Ấn Độ thông qua năm 2018 sau hàng loạt vụ tấn công tình dục ở quốc gia này.

Trong một vụ việc gần đây khiến dư luận Ấn Độ rúng động, cuối năm ngoái, một nữ bác sĩ 27 tuổi bị một nhóm đàn ông cưỡng hiếp, thiêu sống rồi phi tang. Chỉ vài ngày sau đó, một cô gái 23 tuổi đã bị chính những kẻ hãm hiếp mình thiêu sống ngay trên đường đến tòa làm chứng chống lại họ. Những vụ bạo lực này đã thổi bùng giận dữ ở Ấn Độ, hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra, lên án các hành động bạo lực nhằm vào phụ nữ.

Minh Phương
Theo BBC