1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bê bối tình, tiền khiến 2 đô đốc hải quân Mỹ bị “treo giò”

(Dân trí) - Hai đô đốc hải quân Mỹ, bao gồm giám đốc cơ quan tình báo hải quân, hiện đang bị đình chỉ nhiệm vụ để điều tra sự liên quan đến một vụ hối lộ lớn, khiến hải quân Mỹ thiệt hại 10 triệu USD. Nhiều sỹ quan hải quân Mỹ đã bị bắt.

Bruce Loveless (trái) và Ted Branch đã bị tạm đình chỉ nhiệm vụ
Bruce Loveless (trái) và Ted Branch đã bị tạm đình chỉ nhiệm vụ

Phó đô đốc Ted "Twig" Branch, người đứng đầu cơ quan tình báo hải quân, và chuẩn đô đốc Bruce Loveless, giám đốc hoạt động tình báo đã bị cho tạm nghỉ hôm 8/11 theo giờ địa phương, và cũng bị treo quyền truy cập tài liệu mật, hải quân Mỹ khẳng định.

Cả hai vị đô đốc đang bị điều tra về mối quan hệ với một nhà thầu quân sự tại Singapore, công ty Glenn Defense Marine Asia. Giám đốc điều hành của công ty này đã bị bắt hồi tháng 9 với cáo buộc đã hối lộ các sỹ quan hải quân bằng gái mại dâm và tiền để được nhận những thông tin mật hoặc thông tin ưu tiên cao.

Cho đến nay hai chỉ huy hải quân và một điều tra viên cấp cao của Cơ quan điều tra hình sự hải quân Mỹ (NCIS) đã bị bắt, một thuyền trường bị sa thải hồi tháng trước do có liên quan đến vụ việc.

Dù vậy, thông báo về việc hai đô đốc hải quân chịu trách bảo vệ các bí mật hải quân bị đình chỉ chức vụ, đã khiến vụ khủng hoảng này trở nên tồi tệ nhất đối với hải quân Mỹ kể từ vụ bê bối Tailhook năm 1991, khi một loạt phi công của hải quân Mỹ tấn công tình dục nhiều phụ nữ.

Các quan chức hải quân khẳng định họ đang chuẩn bị nhận nhiều tin xấu hơn từ vụ tham nhũng, vốn đã nhanh chóng lan rộng kể từ sau khi bị công bố hồi tháng 9.

“Chúng tôi thực sự tin rằng các sỹ quan hải quân khác cũng có thể dính líu đến bê bối này”, chuẩn đô đốc John F. Kirby, người phát ngôn chính của hải quân Mỹ cho biết.

Hiện chưa rõ vì sao các ông Loveless và Branch bị các điều tra viên đưa vào tầm ngắm, nhưng hải quân Mỹ nghi ngờ rằng những người này đã dính vào rắc rối trước khi nhận nhiệm vụ hiện tại, thậm chí từ trước khi trở thành đô đốc.

Nhưng một quan chức hải quân giấu tên cho biết, NCIS gần đây đã tìm thấy bằng chứng về “sự vô kỷ luật cá nhân” chống lại hai vị đô đốc này. Hiện cả hai người này vẫn chưa bị khởi tố về tôi danh hay hành vi phạm kỷ luật nào, và sẽ tiếp tục được giữ quân hàm trong thời gian điều tra tiếp diễn.

Trước đó các công tố viên của văn phòng công tố Mỹ tại San Diego đã khởi tối hai sỹ quan hải quân vì tội chuyển thông tin mật về lộ trình của chiến hạm và tàu ngầm cho Leonard Glenn Francis, một doanh nhân người Malaysia và là giám đốc điều hành của công ty Glenn Defense Marine.

Các sỹ quan quản lý nhà thầu đã nghi ngờ Francis từ năm 2005. Nhưng các cơ quan công tố nghi ngờ rằng người này vẫn có thể vượt qua các cuộc điều tra bằng cách hối lộ các sỹ quan hải quân và điều tra viên của NCIS, để nhận các thông tin nội bộ về hoạt động điều tra và kiểm toán hợp đồng.

Để có được những nguồn tin “tay trong”, Francis đã hối lộ các quan chức bằng tiền, dịch vụ người đẹp tháp tùng, những chuyến du lịch miễn phí và các ưu ái khác, bao gồm cả vé dự buổi hòa nhạc của Lady Gaga tại Thái Lan và một buổi biểu diễn “Vua sư tử” tại Nhật, hồ sơ tòa án cho biết.

Glenn Defense Marine đã phục vụ và cung cấp nhiên liệu, tàu kéo, xả chất thải, bảo đảm an ninh…cho các tàu ngầm và tàu chiến của hải quân Mỹ tại các cảng quanh Thái Bình Dương suốt 25 năm.

Các cơ quan công tố cáo buộc công ty này thường xuyên tính giá cao với mọi dịch vụ, từ tàu kéo tới cung cấp nhiên liệu, xả chất thải, khiến hải quân Mỹ thiệt hại hơn 10 triệu USD.

Francis thường tìm kiếm thông tin nội bộ về việc triển khai các tàu chiến và gây sức ép với ít nhất một vị tư lệnh chuyển hưởng các tàu sân bay và tàu chiến khác tới các cảng, nơi công ty của mình có thể dễ dàng tính giá dịch vụ cao ngất ngưởng, hồ sơ tòa án khẳng định.

Hôm 8/11 vừa qua Francis và một trong các tư lệnh hải quân bị khởi tố trong vụ việc là Michael Vannak Khem Misiewicz đã phải xuất hiện trước tòa an liên bang Mỹ tại San Diego để điều trần.

Thanh Tùng
Theo Washington Post