1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Ukraine bị gián đoạn tại nhiều khu vực

(Dân trí) - Cử tri Ukraine ngày 25/5 đã tích cực tới các điểm bầu cử để bầu chọn cho vị Tổng thống mới của mình. Tuy nhiên, bầu cử đã không thể diễn ra suôn sẻ tại nhiều khu vực ở miền Đông do bị những người ly khai cản trở.

Ukraine hiện đang đấu tranh cho sự tồn tại của mình sau khi vùng lãnh thổ Crimea bị sáp nhập vào Nga, trong khi những người biểu tình tại miền Đông tiếp tục có những cuộc đụng độ vũ trang với quân đội chính phủ trong cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất tại nước này kể từ khi tách ra khỏi Liên Xô cũ hơn 2 thập niên trước.

Cử tri Ukraine đã đi bỏ phiếu với tỷ lệ khá cao.
Cử tri Ukraine đã đi bỏ phiếu với tỷ lệ khá cao.

“Điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là đem hòa bình đến cho mọi người dân Ukraine”, tỷ phú Petro Poroshenko, ứng viên được đánh giá cao nhất trong cuộc đua tuyên bố trong lúc bỏ phiếu. “Những người vũ trang phải rời khỏi các tuyến đường, các thành phố”.

Tỷ lệ cử tri đi bầu trong 7 giờ đầu tiên trên khắp Ukraine đạt trên 38%.

Các nước phương Tây hiện đang theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử, do lo ngại một cuộc nội chiến có thể nổ ra ngay bên “hàng rào” của châu Âu.

Poroshenko đã kêu gọi “đối thoại trực tiếp” với những người dân tại 2 vùng ly khai Donetsk và Lugansk, nơi những người biểu tình thân Nga đã tiến hành trưng cầu dân ý cách đây 2 tuần và tuyên bố độc lập.

Tại các khu vực ly khai, thông tin từ ủy ban bầu cử trung ương Ukraine cho biết chỉ có 11 trong tổng số 34 đơn vị bầu cử mở cửa.

“Ukraine hiện giờ là một nước khác nên tôi không thấy có lý do gì để tham gia vào cuộc bầu cử đó”, một phụ nữ tại Donetsk có tên Elisabeta nói.

Các quan chức bầu cử cho biết có nhiều vụ đe dọa và tấn công xảy ra sau khi những người ly khai đã cảnh báo hôm thứ Bảy rằng sẽ ngăn cản bầu cử “bằng vũ lực nếu cần”.

Tại trung tâm Donetsk, khoảng 2000 người đã tuần hành để thể hiện sự ủng hộ đối với những người ly khai, trong khi nhiều người có vũ trang và mặc quân phục đứng gác xung quanh.

“Các bạn là những người hùng”, đám đông hét lên. “Đừng bắt giam họ, hãy giết họ”.

Những người ly khai tại miền Đông Ukraine đập phá hòm phiếu
Những người ly khai tại miền Đông Ukraine đập phá hòm phiếu

Đã không có vụ giao tranh nào giữa những người ly khai và các lực lượng chính phủ Ukraine được ghi nhận trong ngày bầu cử.

Tuy nhiên trong ngày thứ Bảy, tại điểm nóng Slavyansk, bạo lực đã bùng phát khi một phóng viên ảnh người Ý và phiên dịch viên người Nga của người này bị sát hại. Một phóng viên ảnh người Pháp cũng bị thương do mặc kẹt trong một vụ đấu súng.

Để đảm bảo an ninh cho ngày bầu cử chính quyền Kiev đã huy động hơn 82.000 cảnh sát và 17.500 tình nguyện viên. 1200 quan sát viên quốc tế đã tới giám sát sự kiện này.

Tại Kiev, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là rất cao. “Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc bầu cử như vậy”, một cử tri nói. “Thật tuyệt khi thấy rất nhiều người”.

Kết quả khảo sát cho thấy, ông Poroshenko giành được khoảng 45% phiếu bầu, chỉ thấp hơn chút ít mức 50% cần thiết để tránh phải tham gia một cuộc bỏ phiếu vòng hai vào ngày 15/6 tới.

Đối thủ chính của ông là bà Yulia Tymoshenko tụt rất xa phía sau với chỉ 7,5% cử tri ủng hộ.

Thanh Tùng
Tổng hợp