1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử tổng thống Nga: Ông Putin nắm chắc phần thắng

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Từ 15-17/3 sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Nga, nhưng trước đó, một số khu vực đặc biệt đã tiến hành bỏ phiếu sớm.

Bầu cử tổng thống Nga: Ông Putin nắm chắc phần thắng - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS/Getty).

Điều kiện để tranh cử?

Theo hiến pháp trước đây, ông Vladimir Putin sẽ rời ghế tổng thống sau khi nhiệm kỳ liên tiếp thứ hai của ông kết thúc vào năm 2024.

Tuy nhiên, những sửa đổi hiến pháp được người dân Nga tán thành trong cuộc trưng cầu ý dân hồi năm ngoái cho phép ông tái tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ, với mỗi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm. Những sửa đổi này đã được Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) thông qua cuối tháng 3/2021.

Nếu chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới như các dự báo mới nhất, ông Putin, 71 tuổi, sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Nga nhiệm kỳ thứ 5. Sau đó, nếu đủ sức khỏe cùng các điều kiện khác, ông có thể chạy đua vào ghế lãnh đạo Điện Kremlin lần nữa vào năm 2030, trong trường hợp tái đắc cử, ông sẽ cầm quyền đến năm 2036, lúc 83 tuổi.

Nhiều nhà quan sát nhận định, viễn cảnh trên khả năng cao sẽ trở thành hiện thực vì ông Putin đang là chính trị gia gần như "bất khả chiến bại". 

Yêu cầu đối với các ứng viên tổng thống có ý định tham gia tranh cử không quá khắt khe. Theo đó, một ứng viên độc lập sẽ cần 300.000 chữ ký của người ủng hộ, trong khi ứng viên đại diện của một đảng chỉ cần 100.000 chữ ký.

Sau khi được đề cử và mở tài khoản đặc biệt tại Ngân hàng tiết kiệm Liên bang Nga Sberbank, các ứng cử viên được phép bắt đầu chiến dịch vận động. Họ có thể tổ chức các sự kiện như gặp mặt cử tri, phát ấn phẩm vận động tranh cử với giá trị không quá 100 rúp một sản phẩm.

Ai được tham gia bỏ phiếu?

Cũng như ở nhiều nước trên thế giới, tại Nga, tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bỏ phiếu, miễn là họ không bị tòa án tuyên bố không có khả năng bầu cử hay công dân đó đang bị tù giam vào thời điểm bầu cử.

Công dân đi bỏ phiếu cần có hộ chiếu Liên bang Nga hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

Thể lệ, quy trình bầu cử ra sao?

Tổng thống Nga được lựa chọn thông qua phiếu bầu trực tiếp của cử tri. Nếu không có ứng viên nào nhận được đa số trên 50% phiếu bầu (tức 50% + 1 phiếu), vòng 2 sẽ được tiến hành giữa hai ứng viên có số phiếu bầu cao nhất, được tổ chức sau 3 tuần khi vòng đầu tiên hoàn thành.

Nga không có phó tổng thống, tổng thống Nga sẽ chỉ định nội các với một thủ tướng.

Một điểm đặc biệt là do lãnh thổ rộng lớn trải dài trên 9 múi giờ, trong đó có nhiều vùng sâu, vùng xa, Nga cho phép một số khu vực được bỏ phiếu sớm, nơi đầu tiên bỏ phiếu là vào ngày 25/2.

Do sự phát triển của công nghệ hiện đại và một phần lo ngại các nguy cơ mất an ninh, các công dân Nga có thể bỏ phiếu trực tuyến (DEV) mà không cần đến địa điểm đặt hòm phiếu. Theo đó, họ có thể thực hiện quyền công dân của mình trên máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh trên cổng Internet đặc biệt của Ủy ban Bầu cử trung ương (CEC).

Toàn bộ việc bỏ phiếu sẽ phải kết thúc trong ngày 17/3 và công tác kiểm phiếu được tiến hành ngay lập tức. Các mốc thời gian công bố kết quả kiểm phiếu như sau: Đối với ủy ban bầu cử khu vực, phải công bố kết quả không muộn hơn ngày 19/3; Đối với ủy ban bầu cử của 29 vùng lãnh thổ cấu thành Liên bang Nga không muộn hơn ngày 21/3. CEC sẽ công bố kết quả tổng hợp cuối cùng trước ngày 28/3. Thông tin bầu cử sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc quá trình thống kê, kiểm phiếu.

Ông Putin nắm chắc phần thắng

Hiện tại, danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử tổng thống đã được CEC công bố gồm: Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin; ông Leonid Slutsky (đảng LDPR); ông Nikolai Kharitonov (đảng Cộng sản Liên bang Nga) cùng ông Vladislav Davankov (đảng Những con người mới).

Báo cáo mới nhất công bố hôm 12/3 của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga nêu rõ: "Ước tính tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới là 71%. Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin có thể nhận được 82% số phiếu bầu".

Bầu cử tổng thống Nga: Ông Putin nắm chắc phần thắng - 2

Một cuộc họp của Ủy ban Bầu cử Trung ương về bầu cử tổng thống Nga (Ảnh: RIA Novosti).

Nga tăng cường an ninh cho cuộc bầu cử

Số lượng đội tuần tra đã tăng lên nhằm đảm bảo an ninh ở thủ đô Moscow và các thành phố lớn của Nga, để cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15-17/3 được tiến hành thuận lợi.

Theo Bộ Nội vụ và Vệ binh Quốc gia Nga, lực lượng của họ tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm bỏ phiếu nhằm ngăn chặn những hành động bất hợp pháp. Tại hầu hết các điểm bỏ phiếu sẽ tổ chức giám sát bằng video, được trang bị cổng kiểm soát, máy dò kim loại cầm tay.

Trước đó, một số quốc gia đưa ra cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố ở Moscow và kêu gọi công dân của họ rời khỏi Nga.