Bầu cử Mỹ có thể xảy ra kịch bản chưa từng có trong vòng gần 40 năm

Minh Phương

(Dân trí) - Trong cuộc bầu cử năm nay, có thể không ứng viên nào chiến thắng ở cả 3 bang chiến trường gồm Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, một nhà khảo sát thuộc đảng Cộng hòa Mỹ dự đoán.

Bầu cử Mỹ có thể xảy ra kịch bản chưa từng có trong vòng gần 40 năm - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn Fox Business hôm 24/10, nhà khảo sát Mitchell Brown nhận định, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, có thể cả ứng viên Cộng hòa Donald Trump và ứng viên Dân chủ Kamala Harris đều không giành chiến thắng cả 3 bang chủ chốt gồm Michigan, Wisconsin và Pennsylvania - kịch bản chưa từng xảy ra kể từ năm 1988.

Trong cuộc bầu cử năm 1988, trong khi ứng viên Cộng hòa Phó Tổng thống George H.W. Bush, thắng ở Michigan và Pennsylvania thì ứng viên Dân chủ, Thống đốc bang Massachusetts Michael Dukakis, thắng ở Wisconsin.

Theo ông Brown, cựu Tổng thống Trump có thể giành ưu thế ở North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada, nhưng khó thắng ở cả 3 bang Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.

"Nếu bạn nhìn vào năm 2016, ông Trump đã thắng cả 3 bang đó, trong khi Tổng thống Joe Biden thắng cả 3 bang trong cuộc bầu cử năm 2020. Những gì tôi thấy ở đây là không ứng cử viên nào sẽ giành được cả 3 bang đó. Điều đó có nghĩa là, ông Trump chỉ cần thắng một trong số 3 bang là ông ấy có thể thắng", ông Brown nói.

Người chiến thắng ở những bang đó thường đắc cử tổng thống, ngoại trừ ứng viên Dân chủ Al Gore, người giành được cả 3 bang nhưng lại thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 trước George W. Bush.

"Tôi vẫn tin rằng Wisconsin và Pennsylvania là 2 bang có nhiều khả năng nghiêng về ông Trump nhất, nhưng nếu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu được tối đa hóa thì ông Trump lại có thể thắng cả 3 bang chiến trường", nhà thăm dò của đảng Cộng hòa nhận định.

Pennsylvania là bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay. Bà Harris và ông Trump đang cạnh tranh để giành được 19 phiếu đại cử tri của bang này. Pennsylvania có số phiếu đại cử tri cao hơn bất cứ bang chiến trường nào khác được dự đoán có thể quyết định kết quả bầu cử.

Năm 2016, ông Trump thắng sít sao ứng viên Dân chủ Hillary Clinton ở Pennsylvania. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử 2020, Tổng thống Joe Biden đã lật ngược tình thế.

Hầu hết các cuộc thăm dò ở Pennsylvania đều cho thấy khoảng cách sít sao giữa các ứng viên, khiến kết quả ở bang này rất khó đoán.

Con đường dẫn đến chiến thắng rõ ràng nhất của bà Harris là giành chiến thắng ở 3 bang chiến trường "Bức tường xanh" và tránh kết quả quá tệ ở những bang khác. Trong khi con đường hiệu quả nhất của ông Trump để giành tối thiểu 270 phiếu đại cử tri là giành chiến thắng ở các bang North Carolina, Georgia, Pennsylvania.

Tại Wisconsin, cuộc thăm dò của trang tin The Hill cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris với kết quả sít sao lần lượt là 48,5% và 48,1%. Trong khi đó, theo khảo sát của New York Times, bà Harris dẫn trước ông Trump 1 điểm phần trăm.

Ở Michigan, cuộc đua cũng vô cùng gay cấn, với chênh lệch tỷ lệ ủng hộ giữa 2 ứng viên chỉ từ 0,1 đến 1 điểm phần trăm.

Theo Newsweek

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm