1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Mỹ 2020: Ông Biden muốn gặp ông Kim Jong-un nếu đắc cử

Minh Phương

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu đắc cử vào tháng 11 tới, hãng tin Yonhap cho hay.

Bầu cử Mỹ 2020: Ông Biden muốn gặp ông Kim Jong-un nếu đắc cử - 1

Ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty)

Yonhap ngày 11/10 dẫn lời ông Brian McKeon, cố vấn lâu năm của ông Biden, cho biết mặc dù vẫn cần nền tảng ban đầu nhưng ông Biden sẵn sàng gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu cuộc gặp góp phần thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

“Tôi nghĩ ông Biden sẽ sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un nếu điều đó cho phép chúng tôi tiến gần hơn tới việc phi hạt nhân hóa. Khi nói đến các cuộc đàm phán về một vấn đề phức tạp như vấn đề hạt nhân Triều Tiên, người ta không thể mong đợi hai nhà lãnh đạo có thể làm việc trong một hoặc hai giờ đồng hồ”, ông McKeon nói.

Ông McKeon nhấn mạnh, một cuộc gặp giữa ông Joe Biden và Kim Jong-un khả thi nếu có những dấu hiệu rõ ràng về triển vọng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông McKeon cho biết, chính sách của ông Biden với Triều Tiên sẽ không giống với của Tổng thống Donald Trump cũng như cựu Tổng thống Barack Obama. “Ông Joe Biden hiểu rằng vấn đề Triều Tiên rất phức tạp, không thể giải quyết chỉ bằng một hai hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Joe Biden không phải ông Obama và thế giới cũng đã thay đổi sau 4 năm bởi chương trình hạt nhân của Triều Tiên cũng thay đổi, chúng tôi phải đánh giá tình hình, sau đó vạch chiến lược”, cố vấn của ông Biden cho biết với Yonhap.

Dưới thời Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã 3 lần họp song phương, trong đó có 2 hội nghị thượng đỉnh, nhưng đến nay các cuộc đàm phán hạt nhân vẫn rơi vào bế tắc. Ông Trump từng ngỏ ý sẵn sàng họp hội nghị thượng đỉnh tiếp theo với nhà lãnh đạo Triều Tiên trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.