1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bất ổn ở Uzbekistan liên quan tới Afghanistan

Bạo loạn gần đây tại Uzbekistan không chỉ bắt nguồn từ tình hình trong nước mà còn liên quan tới tình trạng bất ổn tại quốc gia láng giềng Afghanistan.

Đó là đánh giá của Giám đốc Cục An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev đưa ra hôm qua 20/5 tại Astana, Thủ đô nước CH Kazakhstan.

 

Bạo động ở Andijan nổ ra hôm 13-14/5 sau khi một nhóm đông tay súng đột nhập vào nhà tù của thành phố này và giải thoát cho hàng nghìn tù nhân. Cư dân địa phương cho hay, cảnh sát đã nổ súng vào đoàn người biểu tình phản đối chính phủ khiến khoảng 600 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Uzbekistan khẳng định con số này chỉ dừng lại ở 169. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền ước tính phải 1.000 người phải bỏ mạng trong tình hình bất ổn vừa qua.

 

Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov đã bác bỏ yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế xung quanh các cáo buộc binh lính chính phủ đã giết chết nhiều người biểu tình.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị các lãnh đạo an ninh và tình báo thuộc Khối thịnh vượng các quốc gia độc lập (CIS), ông Patrushev cho biết, mặc dù cộng đồng quốc tế đã tiến hành hàng loạt giải pháp chống khủng bố, nhưng ở Afghanistan vẫn tồn tại nhiều cơ sở huấn luyện khủng bố và sản xuất ma tuý.

 

Theo ông Patrushev, tất cả những nhân tố đó đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với tình hình trong toàn khu vực, do đó những nước CIS cần tăng cường hợp tác chống lại chủng nghĩa khủng bố quốc tế. 

 

Hội nghị CIS lần này có sự tham gia của các lãnh đạo an ninh và tình báo từ các nước Nga, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Grudia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan và Ukraine. Đại diện của Uzbekistan và Turkmenistan tham dự với tư cách quan sát viên.

 

Theo Trần Kiên

Vietnamnet/THX, Reuters

Dòng sự kiện: Uzbekistan