1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bất chấp suy thoái, giới nhà giàu thế giới ngày càng giàu hơn

(Dân trí) - Mặc dù năm ngoái thế giới phải trải qua giai đoạn suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, nhưng người giàu trên thế giới vẫn ngày càng trở nên giàu có hơn.

 

Theo báo cáo tài chính thế giới mới nhất của các hãng Merrill Lynch-Capgemini, dựa trên các cuộc khảo sát đối với hơn 1.100 nhà đầu tư giàu có ở 23 công ty, thị trường chứng khoán phục hồi đã giúp cho số triệu phú thế giới tăng 17%, lên 10 triệu người, trong khi tổng tài sản của họ tăng 19% lên tới 39 ngàn tỷ, gần “lấy lại” số đã mất trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua.

 

Giá trị cổ phiếu tăng 50%, trong khi các quỹ bảo hiểm rủi ro đã phục hồi lại hầu hết số bị mất trong năm 2008, năm được đánh dấu bằng gói kích thích chi tiêu của các chính phủ.

 

“Chúng ta đang thấy những dấu hiệu phục hồi rõ ràng và ở một số lĩnh vực, đã thấy sự trở lại hoàn toàn ở mức độ của năm 2007”, Sallie Krawcheck, giám đốc điều hành của Bank of America Corp cho biết.

 

Xét về của cải, tốc độ phát triển nhanh nhất diễn ra ở Ấn Độ, Trung Quốc, và Brazil, những nước nằm trong nhóm thị trường bị “giáng” nặng nề nhất năm 2008. Của cải ở châu Mỹ La tinh và châu Á- Thái Bình Dương đã tăng cao kỷ lục.

 

Hàng ngũ triệu phú châu Á tăng lên 3 triệu người, lần đầu tiên bằng với châu Âu, nhờ được “tiếp sức” bởi tốc độ phát triển kinh tế 4,5%.

 

Tổng của cải của các triệu phú châu Á tăng 31% lên 9,7 ngàn tỷ, vượt con số 9,5 ngàn tỷ của châu Âu.

 

Còn tại bắc Mỹ, số người giàu tăng 17% và của cải của họ cũng tăng 18%, lên tổng số 10,7 ngàn tỷ.

 

Năm 2009, Mỹ là ngôi nhà chung của nhiều triệu phú nhất với 2,87 triệu người, tiếp sau đó là Nhật với 1,65 triệu người, Đức với 861.000  người và Trung Quốc với 477.000 người.

 

Thụy Sỹ là nơi có mật độ tập trung triệu phú cao nhất, cứ 1.000 người thì có 35 người là triệu phú.

   

Phan Anh

Theo AP