1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc kêu gọi trả đũa chuyến thăm đền của Thủ tướng Nhật

(Dân trí) - Trung Quốc phải có các biện pháp trả đũa quyết liệt sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới ngôi đền chiến tranh gây tranh cãi, truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 27/12 viết, phản ánh tâm lý oán giận âm ỉ của người Trung Quốc đối với người láng giềng.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Trung Quốc đã thể hiện sự phản đối và triệu mời đại sứ Nhật tại Bắc Kinh hôm qua để bày tỏ "lời khiển trách mạnh mẽ" sau khi Thủ tướng Abe tới thăm đền chiến tranh Yasukuni vào sáng 26/12.

Đền Yasukuni thờ những người thiệt mạng trong chiến tranh, trong đó có vài quan chức cấp cao bị tử hình vì các tội ác chiến tranh sau Thế chiến II. Ngôi đền làm nhớ tới quá khứ quân phiệt của Nhật và là một nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ giữa Nhật với Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác.

"Mọi người đang trở nên mệt mỏi với sự lên án mạnh mẽ vô ích như vậy", một bài xã luận trên tờ Thời báo Hoàn cầu vốn có quan hệ mật thiết với đảng Cộng sản Trung Quốc, viết.

"Trung Quốc cần thực hiện các biện pháp đáp trả đũa thích hợp, thậm chí có thể hơi quyết liệt", nếu không sẽ bị xem là "con hổ giấy", Thời báo Hoàn cầu cảnh báo.

Tờ báo đề xuất rằng Trung Quốc có thể cấm các chính trị gia cấp cao và các quan chức khác của Nhật từng tới thăm đền Yasukuni đến Trung Quốc trong 5 năm.

Chuyến thăm của ông Abe là chuyến thăm đầu tiên của một đương kim thủ tướng Nhật tới đền Yasukuni kể từ năm 2006, và nó diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 cường quốc châu Á gia tăng từ năm 2012 vì tranh chấp lãnh thổ.

Tờ báo cũng chỉ trích mạnh mẽ ông Abe, người muốn tăng cường quân đội Nhật Bản.

"Trong mắt Trung Quốc, ông Abe, cư xử như một tội phạm chính trị, giống những kẻ khủng bố và phát xít thường được nhìn thấy trong các danh sách đen", Thời báo Hoàn cầu viết.

Còn tờ China Daily thì gọi chuyến thăm là một "một sự xúc phạm quá đáng", làm đóng cầm cánh cửa đối thoại. "Ông Abe biết chuyến thăm là một sự xỉ nhục nhưng ông ấy không quan tâm", tờ báo viết.

Tờ báo cũng chỉ trích "thái độ đạo đức giả" và "những tiếng xấu" của ông Abe, trong đó việc "ông phủ nhận bản chất hung hăng của Nhật trong Thế chiến II và thiếu ăn năn đối với các tội lỗi lịch sử của Nhật bản".

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi chuyến thăm của ông Abe là "hành động khiêu khích trắng trợn, đi ngược lại luật pháp quốc tế và trà đạp lên lương tâm của con người", tuyên bố của Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 26/12 viết.

Trung Quốc và Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 2 và 3 thế giới, có các quan hệ thương mại quan trọng.

Nhưng tranh chấp lãnh thổ tại biển Hoa Đông quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã khiến mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước trở nên băng giá kể từ năm ngoái.

An Bình
Theo AFP