1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bão Rita vẫn rất nguy hiểm

Theo thông báo của Trung tâm báo bão quốc gia Mỹ, bão Rita đã suy yếu hơn một chút, từ cấp 5 xuống cấp 4, tuy nhiên các chuyên gia vẫn cảnh báo rằng, mức độ tàn phá của nó sẽ vẫn còn rất lớn và đặc biệt nguy hiểm.

Hiện vùng tâm bão tại khu vực cách 435 dặm phía nam Galveston, bang Texas và đang di chuyển theo hướng Tây – Tây Bắc với tốc độ khoảng 14km/giờ. Cơ quan khí tượng Mỹ dự báo cơn bão này sẽ thay đổi hướng đi theo hướng Tây Bắc trong vòng từ 24 đến 36 giờ tới.

 

Hiện có hàng trăm nghìn người tại 2 bang Texas và Louisiana đang tiến hành sơ tán sau khi có tin cơn bão Rita tiến sâu vào khu vực vịnh Mexico.

 

Theo anh Tim Conklin, một người dân đang trên đường sơ tán tới thành phố Dalas cho biết hiện đang xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ do số người sơ tán quá đông.   

 

Một số trạm bán xăng trên dọc con đường sơ tán đang xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng, hàng trăm xe ô tô bị người dân bỏ lại bên đường do hết xăng. Chính quyền bang Texas cho biết đã phái tới một số xe cung cấp xăng lưu động nhằm giải quyết tình hình. 

 

Nhằm để đẩy nhanh tốc độ sơ tán người dân và giảm tắc nghẽn giao thông, chính quyền đã cho phép mở tất cả các con đường nhỏ xung quanh thành phố Houston và đồng thời tạm thời đóng cửa tất cả những lối vào con đường huyết mạch 45.

 

Một vài nhà máy lọc dầu tại khu vực này, với công suất 3 triệu thùng dầu mỗi ngày, đang đứng trước nguy cơ phải ngừng sản xuất bởi cơn bão Rita. Các chuyên gia năng lượng cảnh báo cơn bão này sẽ khiến nổ ra một cuộc khủng hoảng giá dầu mới. 

 

Theo Việt Phương

Vietnamnet/CNN

Dòng sự kiện: Hurricane Rita