1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Nhật Bản: Ông Kim Jong-un muốn gặp Thủ tướng Shinzo Abe

(Dân trí) - Truyền thông Nhật Bản đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như muốn gặp trực tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm giải quyết những khác biệt trong quan hệ 2 nước.

Thủ tướng Shinzo Abe và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Kyodo, Xinhua)
Thủ tướng Shinzo Abe và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Kyodo, Xinhua)

Báo Nhật Bản Sankei đưa tin, trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/6 ở Singapore, ông Kim Jong-un được cho là bày tỏ mong muốn gặp Thủ tướng Abe.

Theo tờ báo này, ông Trump dường như đã gợi ý với ông Kim Jong-un trong cuộc họp rằng Triều Tiên có thể tìm kiếm sự trợ giúp tài chính từ Nhật Bản trong tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn khu vực.

Trước đề xuất của ông Trump, ông Kim được cho là đã đáp lại rằng ông muốn gặp gỡ trực tiếp Thủ tướng Abe nhằm xóa bỏ đi sự khác biệt giữa Bình Nhưỡng và Tokyo, sau khi ông cam kết sẽ nỗ lực trong quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, hãng tin Kyodo ngày 13/6 trích một số nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết chính phủ nước này dường như đang cân nhắc chọn thành phố cảng Vladivostok của Nga là nơi diễn ra cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nhật Bản và Triều Tiên vào tháng 9 tới. Theo đó, cuộc gặp có thể sẽ diễn ra bên lề Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) 2018. Nga đã gửi lời mời ông Kim Jong-un tham gia sự kiện, sau khi Thủ tướng Abe xác nhận sẽ tham gia EEF hồi đầu năm nay.

Ngày 14/6, báo Yomuri của Nhật Bản cũng dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết các quan chức Tokyo đã liên lạc trong nhiều tháng qua với các quan chức Triều Tiên để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Abe và ông Kim Jong-un. Theo nguồn tin, ông Abe có thể tới thăm Bình Nhưỡng vào tháng 8 năm nay.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã bác thông tin trên.

“Nhật Bản và Triều Tiên đang liên hệ qua nhiều kênh thông tin liên lạc khác nhau. Tuy nhiên, đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng và lãnh đạo Triều Tiên không phải là mục tiêu (hiện giờ của Nhật Bản). Hiện thời, chúng tôi chưa cân nhắc tới khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp cao trực tiếp”, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono phát biểu ngày 14/6.

Thời gian gần đây, Thủ tướng Abe phát biểu rằng Nhật Bản ủng hộ việc Mỹ và Triều Tiên ra tuyên bố chung trong hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nước và Tokyo coi đó là một bước tiến trong việc giải quyết toàn diện các vấn đề trong khu vực.

Ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp ông Kim Jong-un tại Singapore. Hai nhà lãnh đạo đã đồng thuận sẽ xây dựng một mối quan hệ song phương mới, và cam kết sẽ nỗ lực nhằm “xây dựng một bán đảo Triều Tiên ổn định, hòa bình và bền vững”.

Đức Hoàng

Tổng hợp