1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo Nga: Mátxcơva bán cho Việt Nam tổ hợp chỉ huy hàng không chiến thuật

(Dân trí) - Tổng công ty chế tạo máy OPK của Nga đang bắt tay vào việc cung cấp cho Việt Nam tổ hợp liên lạc hàng không trên mặt đất NKVS-27.

Tổ hợp NKVS-27 chủ yếu phục vụ các máy bay chiến thuật do hãng
Tổ hợp NKVS-27 chủ yếu phục vụ các máy bay chiến thuật do hãng Sukhoi sản xuất.

Hãng Interfax-AVN dẫn nguồn tin từ bộ phận báo chí OPK ngày 13/11 cho biết thông tin trên.

“Tổ hợp thiết bị này được thiết kế nhằm cung cấp hoạt động liên lạc với máy bay tiền tuyến cũng như các loại máy bay khác", nguồn tin viết.

 Đây là tổ hợp NKVS-27 thứ 3 được bán cho Không quân Việt Nam.

Dự kiến, việc giao hàng sẽ diễn ra vào đầu năm tới.

Nhiệm vụ của NKVS-27 là tổ chức các mạng, các kênh liên lạc và trao đổi thông tin chủ yếu cho máy bay chiến thuật Su-27SKM, Su-30MK2 và Su-35 đều do hãng Sukhoi sản xuất.

Trong các loại máy bay này, Su-35 được coi là “sát thủ bầu trời” do thuộc dòng máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4,5. Đây là biến thể nâng cấp của dòng máy bay Su-27 nổi tiếng. Thế hệ Su-35S thậm chí còn sử dụng công nghệ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, bảo đảm ưu thế vượt trội trước các loại tiêm kích tương tự.

Hiện Không quân Việt Nam cũng đang sở hữu các máy bay do hãng Sukhoi sản xuất và được tổ hợp NKVS-27 tham gia bảo đảm hoạt động điều khiển.

Vũ Anh
Theo Voice of Russia