1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Thụy Điển đòi Triều Tiên trả món nợ từ 43 năm trước

(Dân trí) - Thụy Điển cho biết Triều Tiên đã không hồi đáp khi được yêu cầu trả khoản nợ trị giá hơn 300 triệu USD từ cách đây 43 năm, theo VOA.

Quân đội Triều Tiên diễu binh ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Quân đội Triều Tiên diễu binh ở thủ đô Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)

Đài VOA ngày 23/10 dẫn báo cáo thường niên năm 2016 của Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Thụy Điển (EKN) cho biết khoản nợ của Triều Tiên hiện đã lên tới 2,7 tỷ Krona (khoảng 330 triệu USD).

Theo Yonhap, đây là khoản tiền Triều Tiên nợ Thụy Điển từ cách đây 43 năm và hiện chiếm 45% trong tổng số tiền 16 nước nợ Thụy Điển. Báo cáo của EKN cũng cho biết trong số các quốc gia nợ Thụy Điển, Triều Tiên là nước chưa bao giờ thực thi việc trả nợ.

Theo VOA, khoản nợ của Triều Tiên bắt đầu tăng lên sau khi nước này “ngó lơ” việc chi trả cho hợp đồng mua 1.000 xe ô tô Volvo cùng một số đơn hàng với các công ty khác của Thụy Điển từ năm 1974. Số tiền Triều Tiên nợ Thụy Điển ban đầu chỉ dừng ở mức 600 triệu Krona, tuy nhiên khoản nợ tăng dầu lên theo từng năm do lãi suất tích lũy.

Bà Carina Kampe phụ trách báo chí của EKN cho biết Thụy Điển đã yêu cầu Triều Tiên trả nợ 2 năm một lần, song Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn chưa hồi đáp các yêu cầu này. Bà Kampe nói thêm rằng quan điểm của Thụy Điển là Triều Tiên cuối cùng sẽ phải trả các khoản nợ này.

Thành Đạt

Theo Yonhap