Báo Mỹ nêu khả năng Nga ngừng bắn ở Ukraine
(Dân trí) - Wall Street Journal đưa tin Nga sẽ đồng ý ngừng bắn nếu Mỹ dừng cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.
![Báo Mỹ nêu khả năng Nga ngừng bắn ở Ukraine - 1 Báo Mỹ nêu khả năng Nga ngừng bắn ở Ukraine - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/XjRvDUIL703XD6UY9FktuqThH3w=/thumb_w/1020/2025/02/07/ngatass-1738884881462.jpg)
Lực lượng Nga chiến đấu ở Ukraine trong 3 năm xung đột (Ảnh: Tass).
"Khi quân đội Nga tiếp tục tiến công trên chiến trường và ngày càng nhiều người dân Ukraine ủng hộ chấm dứt giao tranh, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán mạnh mẽ với Washington để đảm bảo các điều khoản thuận lợi nhất", báo Wall Street Journal (WSJ) đưa tin.
Theo WSJ, các chuyên gia nhận định Moscow có ý định tiếp tục cuộc xung đột cho đến khi các điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Nga được tạo ra. Đàm phán với Mỹ được coi là một yếu tố quan trọng của quá trình này.
Nga không chỉ muốn đạt được mục tiêu ngăn viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine mà còn muốn nới lỏng áp lực quốc tế, bao gồm cả lệnh trừng phạt.
WSJ cho biết Nga sẽ chỉ đồng ý ngừng bắn trong cuộc xung đột với Ukraine nếu Mỹ ngừng cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev.
Đề xuất ngừng bắn theo các điều khoản trên đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt trong giới phân tích phương Tây. Nhiều người tin rằng động thái như vậy sẽ đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn đã nhiều lần cam kết hỗ trợ Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đầu tháng này tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận lệnh ngừng bắn tạm thời như một giải pháp cho xung đột Ukraine, thay vào đó chỉ tìm kiếm một giải pháp lâu dài.
"Một lệnh ngừng bắn tạm thời hoặc, như nhiều người nói, đóng băng xung đột, là không thể chấp nhận được. Chúng ta cần những thỏa thuận và cơ chế đáng tin cậy, ràng buộc về mặt pháp lý để đảm bảo rằng cuộc khủng hoảng sẽ không tái diễn", bà Zakharova nói.
Bà giải thích, Nga không chấp nhận "lệnh ngừng bắn tạm thời" như một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, vì phương Tây sẽ lợi dụng nó để củng cố quân đội cho Ukraine trước khi xung đột bùng phát trở lại.
Moscow đã nhiều lần ra tín hiệu sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao, thay vì trên chiến trường, đồng thời nêu rõ các cuộc đàm phán tiềm năng phải chấp nhận "thực tế trên thực địa".
Bà Zakharova cũng cho biết Moscow duy trì quan điểm dè dặt đối với những cam kết lặp đi lặp lại từ chính quyền mới của Mỹ nhằm đưa cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đến hồi kết.
Nhà ngoại giao Nga nói, cho đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ đã đưa ra rất nhiều tuyên bố nhưng thực hiện rất ít hoặc không có bước đi thực tế nào.
Ukraine cho biết họ cần sự đảm bảo an ninh của cả châu Âu và Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần khẳng định "công thức hòa bình" gồm 10 điểm của ông là lộ trình khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột.
Trong khi đó, Nga cho rằng kế hoạch của Ukraine là "ảo tưởng" và "xa rời thực tế". Moscow luôn giữ lập trường rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải bắt đầu bằng việc Ukraine ngừng các hoạt động quân sự và thừa nhận "thực tế lãnh thổ", cam kết trung lập.
Nga muốn kiểm soát hoàn toàn 4 vùng ở Ukraine mà họ tuyên bố sáp nhập ngay từ giai đoạn đầu cuộc xung đột gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia.