1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Kommersant: 4 máy bay quân sự Nga bị bắn rơi gần biên giới Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nhật báo Kommersant của Nga nói rằng, 4 máy bay quân sự của nước này, gồm 2 tiêm kích và 2 trực thăng, bị bắn rơi gần biên giới Ukraine trong cùng một ngày.

Báo Kommersant: 4 máy bay quân sự Nga bị bắn rơi gần biên giới Ukraine - 1

Bốn máy bay gồm tiêm kích Su-34, Su-35 và trực thăng Mi-8 của Nga bị nghi bị bắn rơi gần biên giới Ukraine ngày 13/5 (Ảnh: New York Post).

Báo Kommersant dẫn nguồn thạo tin ngày 13/5 cho hay, một máy bay ném bom Su-34, một máy bay chiến đấu Su-35 và 2 trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi gần như cùng một lúc trong một cuộc phục kích ở vùng Bryansk, giáp khu vực Đông Bắc Ukraine.

"Theo thông tin ban đầu, các máy bay chiến đấu được cho là sẽ thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và dội bom vào các mục tiêu của Ukraine ở vùng Chernihiv. Hai trực thăng chờ sẵn trong khu vực để hỗ trợ, đặc biệt là cứu hộ cho các phi hành đoàn trong trường hợp xấu", Kommersant viết.

Tuy nhiên, hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, một máy bay Su-34 của quân đội nước này bị rơi ở khu vực đó, nhưng không nêu rõ nguyên nhân. TASS cũng dẫn lời một quan chức của Bộ Tình trạng Khẩn cấp nói rằng, một trực thăng Mi-8 rơi gần thành phố Klintsy, cách biên giới Ukraine khoảng 40km. Bản tin không đề cập đến chiếc Su-35 hay chiếc Mi-8 còn lại.

Một đoạn video được đăng tải trên kênh Telegram Voyenniy Osvedomitel của Nga cho thấy một trực thăng quân sự phát nổ trên bầu trời, bốc cháy và lao xuống đất. Phần bình luận của video nói, trực thăng Mi-8 bị tên lửa bắn rơi. Một số hình ảnh khác được lan truyền cho thấy xác trực thăng trên một cánh đồng. Theo kênh này, trực thăng bị bắn rơi là một chiếc Mi-8MTPR-1.

Voyenniy Osvedomitel cho hay: "Dường như đối phương (Ukraine) đã tiến hành một cuộc phục kích bằng hệ thống phòng không đã chuyển đến sát vùng biên giới Nga".

Theo báo Kommersant, toàn bộ phi hành đoàn của 4 máy bay nói trên đều thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga cũng như phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Moscow nhiều lần cáo buộc Kiev đứng sau các vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Nga, bao gồm các kho chứa dầu và căn cứ không quân.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn một năm, máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng đối với chiến thuật tập kích của hai bên. Gần đây, ngoài máy bay không người lái và các tổ hợp pháo tầm ngắn, Ukraine bắt đầu được Anh cung cấp tên lửa tầm xa Storm Shadow có tầm bắn lên đến 300km. Moscow cho rằng, Kiev đã sử dụng tên lửa hành trình này để tấn công lực lượng Nga ở thành phố ly khai Lugansk.

Cuối ngày 13/5, Thống đốc vùng Bryansk, ông Alexander Bogomaz, cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã tập kích một nhà máy chế biến thực phẩm ở Starodub, gần biên giới Ukraine. Vụ tấn công khiến cơ sở này bị hư hại, nhưng không có tổn thất về người. Sự việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi một kho chứa dầu ở vùng này bị máy bay không người lái tập kích.

Hồi đầu tháng, nhiều vụ nổ bí ẩn trong hai ngày liên tiếp ở vùng Bryansk cũng khiến đoàn tàu chở hàng ở đây trật bánh.

Theo Reuters, New York Post