1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Báo Đức: Ukraine bắt đầu thảo luận về nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Báo Đức đưa tin chính quyền Ukraine lần đầu tiên thảo luận nghiêm túc về khả năng nhượng bộ lãnh thổ để giải quyết xung đột với Nga.

Báo Đức: Ukraine bắt đầu thảo luận về nhượng bộ lãnh thổ cho Nga - 1

Lính Ukraine chiến đấu ở Donbass (Ảnh: Getty).

Báo Der Spiegel (Đức) dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 11/10 cho biết, chính quyền Kiev lần đầu tiên thảo luận nghiêm túc về khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để giải quyết xung đột vũ trang.

Theo quan chức Ukraine, động thái trên của Kiev bị thúc đẩy bởi sự cắt giảm không thể tránh khỏi của viện trợ phương Tây.

Văn phòng Tổng thống Ukraine tin rằng điều đó sẽ xảy ra trong mọi trường hợp, bất kể cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có diễn ra hay không. Kiev tính toán rằng "người Mỹ sẽ dần dần, nhưng chắc chắn giảm sự ủng hộ của họ đối với Ukraine".

"Dự báo này tồi tệ. Nhưng mọi người thực sự không muốn chiến đấu nữa", nguồn tin thừa nhận.

Quan chức Ukraine cũng đề cập đến tâm lý mệt mỏi của nước này sau hơn 2 năm chiến tranh, khi tinh thần chiến đấu của quân đội giảm sút và sự chia rẽ ngày càng tăng trong xã hội Ukraine.

Quan chức Ukraine thừa nhận, giới lãnh đạo ở Kiev từng đưa ra những ý tưởng hoàn toàn không thực tế về chiến thắng. Tuy nhiên, ông cho biết việc chấm dứt xung đột "sẽ không thể diễn ra nếu không có nhượng bộ", đồng thời tin rằng thỏa thuận "cũng phải có lợi cho Nga".

"Chúng tôi từng nghĩ rằng chiến thắng sẽ là sự đầu hàng vô điều kiện của Nga. Nhưng chúng tôi không thể làm được điều này mà không có sự nhượng bộ", ông nói.

Theo báo Đức, sự lạc quan của người dân Ukraine đã nhanh chóng sụt giảm sau khi lực lượng vũ trang Ukraine mở chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng 8. Bây giờ Ukraine đã rơi vào tình trạng "chiến tranh tiêu hao".

Gần đây, nhiều kênh truyền thông phương Tây đưa tin chính quyền Kiev đang tích cực tìm cách giải quyết xung đột quân sự với Nga bằng biện pháp ngoại giao.

Báo Financial Times hồi tháng 9 đã đăng một bài viết cho rằng, các quan chức Ukraine được cho là đã cởi mở hơn trong các cuộc thảo luận với các đối tác phương Tây về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng với Nga.

Bài báo cho biết một thỏa thuận ngừng bắn như vậy sẽ cho phép các lực lượng Nga kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Moscow đang nắm giữ, trong khi Ukraine nhận được các đảm bảo an ninh thực sự.

Báo Đức: Ukraine bắt đầu thảo luận về nhượng bộ lãnh thổ cho Nga - 2

Các khu vực Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia ở Ukraine được quân đội Nga kiểm soát một phần (Ảnh: Sky).

Chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần khẳng định rõ quan điểm không nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga. Theo Tổng thống Zelensky, tính đến cuối tháng 8, Nga đã kiểm soát khoảng 27% lãnh thổ Ukraine.

Các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia ở Ukraine được quân đội Nga kiểm soát một phần. Nga tuyên bố đã sáp nhập toàn bộ lãnh thổ của các khu vực này mặc dù không kiểm soát hoàn toàn.

Moscow cũng kiểm soát toàn bộ bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine, sau khi sáp nhập khu vực này vào năm 2014.

Nga đã kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ nói trên như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này.

Ukraine cho biết các cuộc đàm phán hòa bình nên được tổ chức dựa trên công thức hòa bình 10 bước của Tổng thống Zelensky, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine chỉ kết thúc khi đạt được các mục tiêu đề ra bằng cách này hay cách khác.

Nga đã đặt ra các điều khoản để bắt đầu lệnh ngừng bắn và khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev. Các điều khoản bao gồm rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Theo EurAsia Daily