1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Đức gọi con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là "bộ trưởng dầu mỏ" của IS

(Dân trí) - Trang tin Handelsblatt của Đức mới đây đã đăng tải một bài viết cáo buộc Bilal Erdogan - con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - tiếp tay cho IS, Sputnik đưa tin.

Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Bilal Erdogan (giữa). (Ảnh: Greanvillepost)
Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Bilal Erdogan (giữa). (Ảnh: Greanvillepost)

Trên giấy tờ, con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Bilal Erdogan cố gắng giữ một lý lịch hoàn hảo, nhưng tiểu sử của anh này có những vết đen, tờ Handelsblatt đưa tin, nói thêm rằng cáo buộc của Nga không hẳn là vô căn cứ.

Năm 2013, các công tố viên nghi ngờ Bilal Erdogan rửa tiền không minh bạch của cha mình. Cáo buộc này dựa trên hồ sơ gồm ảnh và các đoạn ghi âm trao đổi qua điện thoại giữa hai cha con Bilal. Ông Erdogan, khi đó là Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, đã cho con trai "đẩy hết số tiền có trong nhà đi", tờ báo viết.

Đầu năm 2014 tiếp tục xuất hiện một đoạn ghi âm trao đổi điện thoại liên quan đến việc chi trả 10 triệu USD. Tuy đoạn ghi âm không nói trực tiếp mục đích của việc thanh toán này nhưng truyền thông đồn đoán rằng đây là khoản tiền hối lộ liên quan đến việc xây dựng một đường ống dẫn dầu. Khi đó, ông Erdogan tuyên bố băng ghi âm trên là dàn dựng và là “thứ đồ giả dối bẩn thỉu”.

Tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi thông báo, công ty vận tải của Bilal Erdogan đã nhận dầu mỏ từ nhóm phiến quân IS. Một số quan chức khác cáo buộc Bilal Erdogan trộm dầu từ khu vực do IS kiểm soát ở Iraq và xuất khẩu sang các nước châu Á. Với những hành động đó, Bilal Erdogan bị truyền thông địa phương gọi là “bộ trưởng dầu mỏ” của IS.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu có bằng chứng cho thấy gia đình ông có liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu. Bộ Quốc phòng Nga tuần trước công bố ảnh vệ tinh cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ trao đổi dầu với IS qua 3 tuyến đường chính. Moscow cũng cho rằng gia đình ông Erdogan “hưởng lợi trái phép” từ hoạt động này, nhưng không đưa ra dẫn chứng cụ thể.

Minh Phương

Theo Sputnik