Báo chí quốc tế đưa tin về phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(Dân trí) - Các hãng tin và truyền thông nước ngoài đồng loạt đưa tin về bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23.

Báo chí quốc tế đưa tin về phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 (Ảnh: IISS).

Hãng tin Reuters (Anh) đã đăng tải bài viết với nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói về 3 cuộc khủng hoảng toàn cầu và đề xuất giải pháp trong bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La.

Theo Reuters, trong bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng những bất ổn hiện nay phản ánh 3 cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược..

“Ba cuộc khủng hoảng của thế giới hôm nay không phải là điều tất yếu mà chúng ta buộc phải chấp nhận”, Reuters dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời nhấn mạnh việc kêu gọi tăng cường luật pháp quốc tế, thiết lập các động lực tăng trưởng toàn diện và bền vững, cũng như xây dựng cơ chế đối thoại và sự minh bạch.

Báo Nikkei (Nhật Bản) cũng đăng tải bài viết với nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của cân bằng chiến lược tại Đối thoại Shangri-La.

Theo Nikkei, trong bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La thường niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phác thảo cách tiếp cận của Việt Nam đối với tình hình căng thẳng địa chính trị.

Nikkei đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói với các đại biểu, bao gồm các quan chức quốc phòng cấp cao từ khắp châu Á và các khu vực khác, rằng Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng.

Nikkei đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói thêm rằng trong môi trường như vậy, "các quốc gia, nhất là các quốc gia vừa và nhỏ, phải đối mặt với sức ép chọn phe, sự cưỡng ép về kinh tế, công nghệ, tài chính và an ninh; đồng thời những không gian kết nối như biển và đại dương, không gian mạng, chuỗi cung ứng, hạ tầng số, tuyến cáp dữ liệu lại có nguy cơ trở thành không gian cạnh tranh”.

Nikkei cũng trích dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng: “Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu”.

Theo Nikkei, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh “Việt Nam ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp và bất đồng bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”.

“Ông Tô Lâm cũng nhấn mạnh rằng ASEAN phải giữ vai trò trung tâm trong việc duy trì cân bằng khu vực, đảm bảo khu vực không trở thành không gian đối đầu giữa các khối”, Nikkei đưa tin.

Theo Nikkei, các nhà phân tích cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong an ninh khu vực.

Nikkei dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Nguyen Khac Giang tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore cho biết, thông qua bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện Việt Nam “như một nhân tố ổn định và một cường quốc tầm trung đang nổi lên, sẵn sàng đóng vai trò tích cực hơn trong việc định hình cấu trúc an ninh khu vực”.

Theo nhà nghiên cứu Nguyen Khac Giang, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã “khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết và nguyên tắc chiến lược lớn hơn”.

Báo Bloomberg cũng đưa tin, trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rằng “củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xây bằng chạy đua vũ trang hoặc bằng cách làm gia tăng bất an phát triển cho nước khác”, đồng thời kêu gọi thiết lập các cơ chế chủ động ngăn chặn xung đột leo thang.

Theo Bloomberg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trình bày tầm nhìn về trật tự khu vực trước hàng trăm đại biểu tại Đối thoại Shangri-La.

Bloomberg cũng nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về cuộc khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược - cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm.

Bloomberg cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng “cần nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hoà giải và trung gian trong khu vực”. Theo đó, “cần coi ngoại giao phòng ngừa là một năng lực chiến lược, không phải là biện pháp tình thế sau khi khủng hoảng đã xảy ra”.

Trong bài viết có tiêu đề “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam nói rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần "cam kết có trách nhiệm", kể cả từ các cường quốc lớn”, CNBC dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng “điều khu vực mong muốn không phải là sự hiện diện hay vắng mặt thuần tuý của bất kỳ nước lớn nào, mà là một cam kết có trách nhiệm”.

Theo CNBC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng “châu Á - Thái Bình Dương là không gian mở, mọi quốc gia có lợi ích chính đáng đều có thể đóng góp cho hoà bình, ổn định và phát triển”.

CNBC dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng “cạnh tranh là tất yếu, nhưng cạnh tranh phải được đặt trong giới hạn của luật pháp, minh bạch và tự kiềm chế”.

Theo CNBC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ lòng tin chiến lược “không phải là xoá bỏ khác biệt hay phủ nhận cạnh tranh”. Thay vào đó, “điều cốt lõi là quản trị khác biệt trong khuôn khổ luật lệ, làm cho cạnh tranh có giới hạn, có trách nhiệm và có thể dự báo”.

Theo Nikkei, Reuters, Bloomberg, CNBC