1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo chí Nga: Cheney khởi động cho một cuộc Chiến tranh lạnh mới

(Dân trí) - Bài chỉ trích Kremlin kịch liệt của Phó tổng thống Mỹ Dick Cheneny đã mở màn cho một cuộc Chiến tranh lạnh mới, đẩy Moscow tách xa các đồng minh phương Tây, báo chí Nga hôm nay bình luận.

Phản ứng trước lời chỉ trích mạnh mẽ nhất mà Mỹ dành cho Moscow trong nhiều năm qua, các nhà bình luận cho biết Washington đã tạo ra một hàng rào chống Nga ở châu Âu, trải dài từ biển Baltic tới biển Caspia. Trong bài phát biểu của mình, Cheney kịch liệt lên án tình trạng nhân quyền ở Nga, cũng như lên án Nga dùng nguồn năng lượng dồi dào của mình để “tống tiền” cả thế giới.

 

Hơn nữa phát biểu đó lại được đưa ra tại thủ đô của Lithuanian trong cuộc họp với các nước thuộc Liên Xô cũ. Nhóm này gồm Ukraine, Georgia, và Moldova. Gần đây, có vẻ như họ đã làm Nga phật lòng do có thiên hướng thân phương Tây.

 

Vài giờ sau bài phát biểu của Cheney, Kremlin cho rằng những gì Cheney nói là “hoàn toàn không thể hiểu nổi”.

 

Báo chí Nga so sánh bài phát biểu của Phó tổng thống Mỹ với bài phát biểu của Thủ tướng Anh Winston Churchill tại Fulton, Missouri năm 1946. Khi đó, Churchill cho rằng “tấm màn sắt” đang cắt chia Đông Âu khỏi thế giới tự do.

 

“Phó tổng thống Dick Cheney đã có một bài phát biểu quan trọng về mối quan hệ giữa phương Tây và Nga. Thực chất, qua đó ông ta đã khởi động cuộc Chiến tranh lạnh lần thứ hai....Chiến tranh lạnh đã trở lại, chỉ có điều bây giờ chiến tuyến bị đảo ngược.” - Tờ hàng ngày Kommersant cho biết.

 

Kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001, Washington và Moscow đã gạt đi nhiều bất đồng, để tập trung vào những lợi ích chung trong cuộc chiến chống các nhóm chiến binh quốc tế. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước trong những tháng gần đây đang trở nên nguội lạnh

 

Tờ báo hàng ngày nổi tiếng của Nga Komsomolskaya Pravda cũng cho rằng cuộc gặp ở Vilnius đã dựng một hàng rào chia cắt Nga và phần còn lại của châu Âu. Liên tưởng tới một giai thoại lịch sử khác, tờ báo so sánh cuộc gặp trên với cuộc gặp giữa các đồng minh chống Đức quốc xã gồm Churchill, Franklin D. Roosevelt và Josef Stalin tại thị trấn Yalta của Liên Xô năm 1945. Tại đó, họ đã chia lại bản đồ châu Âu.

 

“Hôm qua, tại thủ đô Vilnius, giống như ở Yalta năm 1945, bản đồ châu Âu đã được vẽ lại” - Tờ Komsomolskaya Pravda gợi ý đến khả năng Nga bị cô lập với phần còn lại của châu Âu. Và tờ báo đưa ra giải pháp: Nga nên tăng cường quan hệ với Belarus, trung Á, và Trung Quốc, để tạo ra thế đối trọng với phương Tây.

 

PV

Theo Reuters