1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo chí Hàn Quốc quan tâm chuyện cô dâu Việt Nam

Việc nhật báo Chosun Ilbo đăng bài về nam giới Hàn Quốc sang Việt Nam tìm vợ đã <a href="http://dantri.com.vn/Thegioi/2006/4/113699.vip">gây tranh cãi</a> và thu hút sự chú ý của dư luận ở cả Hàn Quốc và Việt Nam. Dưới dây là nội dung bài trả lời phỏng vấn của Vũ Duy Hưng, phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trên tuần báo Hankyoreh 21 về vấn đề này.

Bài báo trên tờ Chosun Ilbo ngày 21/4 và sau đấy là cuộc biểu tình của một nhóm người Hàn Quốc và Việt Nam đang được dư luận Việt Nam chú ý.

 

Hầu hết các báo lớn ở Việt Nam đều đưa tin về sự kiện này nhưng chủ yếu là phản ứng tại Hàn Quốc, không có nhiều bình luận của những người ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là có lẽ là một điểm khác với Hàn Quốc.

 

Dư luận Việt Nam quan tâm đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và việc lấy chồng Hàn Quốc xuất hiện trong bài báo không phản ảnh toàn diện vấn đề. Cũng có một số phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc để đến một miền đất xinh đẹp như những gì phim ảnh Hàn Quốc mang lại. Nhưng đó chỉ là một bộ phận, không thể kết luận các cô gái Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc vì muốn thoát khỏi nghèo khổ.

 

Thế những người đàn ông Hàn Quốc lấy vợ Việt Nam vì cái gì? Không thể nói là để đi “cứu” những cô gái khỏi nghèo khổ. Chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề một cách nhân văn. Họ (cả hai phía) đến với nhau vì cần có một mái ấm gia đình. Ở Hàn Quốc thì như các bạn biết đàn ông nông thôn khó lấy vợ trong nước. Đây là vấn đề xã hội của Hàn Quốc.

 

Ở Việt Nam có hai luồng dư luận. Thứ nhất là phê phán nội dung bài báo đã xúc phạm hình ảnh người phụ nữ nông thôn Việt Nam. Cũng như người Hàn Quốc, tinh thần tự trọng của người Việt Nam rất cao. Đây là vấn đề tôi nghĩ chúng ta dễ dàng đồng cảm. Thứ hai, một số người cho rằng vấn đề phụ nữ Việt Nam lấy chồng người nước ngoài cần phải được chính phủ, các cơ quan đoàn thể Việt Nam quan tâm hơn để cho họ có cuộc sống hạnh phúc dù ở Hàn Quốc hay bất kỳ nơi nào.

 

Bài báo trên tờ Chosun Ilbo dẫu không phản ánh được toàn diện nhưng cũng là một phần sự thật. Tôi mong rằng chính phủ hai nước sẽ có biện pháp giải quyết những điều bất hợp lý trong vấn đề hôn nhân với người nước ngoài để làm sao ngày càng nhiều đôi lứa sống hạnh phúc, đóng góp cho phát triển tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia. Đây là mục tiêu của tất cả mọi người, trong đó có những nhà báo chúng ta.

 

Tôi hy vọng đồng nghiệp ở báo Chosun Ilbo sẽ thực hiện điều anh đã nói rằng mong muốn có cơ hội để phản ảnh tốt hơn.

 

Theo Vnexpress