1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Australia loại phụ trang của Trung Quốc giữa lúc căng thẳng

Minh Phương

(Dân trí) - Công ty truyền thông của Australia quyết định ngừng đăng phụ trang hàng tháng của báo Trung Quốc China Daily trên các báo của họ.

Báo Australia loại phụ trang của Trung Quốc giữa lúc căng thẳng - 1
Các báo của Nine Entertainment sẽ không còn in phụ trang China Watch hàng tháng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Guardian đưa tin ngày 8/12, công ty truyền thông Nine Entertainment của Australia đã âm thầm hủy thỏa thuận với báo China Daily để loại phụ trang của họ được đăng kèm trên một số báo của công ty này.

Theo đó, Nine Entertainment sẽ không còn in phụ trang China Watch hàng tháng trên các báo thuộc sở hữu của họ gồm Sydney Morning Herald, The Age và The Australian Financial Review. Phụ trang này vốn gồm 8 trang do China Daily - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - biên soạn. Theo thỏa thuận từ thời chủ sở hữu cũ Fairfax Media, năm 2016, các tờ báo này bắt đầu in phụ trang China Watch hàng tháng. Thời điểm đó, họ nói rằng, việc thêm phụ trang chỉ đơn thuần là một thỏa thuận in thương mại nhằm mục đích lợi nhuận.

Tuy nhiên, đầu năm nay, Chris Uhlmann, một biên tập viên chính trị của Nine Entertainment, nói rằng ông cảm thấy việc đưa thêm phụ trang của Trung Quốc vào "thực sự có vấn đề".

Động thái của Nine Entertainment có thể coi là nối gót các tổ chức truyền thông thế giới như Daily Telegraph, vốn cũng có hành động tương tự hồi tháng 4. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Australia leo thang căng thẳng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia căng thẳng từ năm 2018 khi Canberra cấm tập đoàn Huawei tham gia lắp đặt hệ thống viễn thông 5G tại Australia. Đầu năm nay, Thủ tướng Scott Morrison tiếp tục kêu gọi mở một cuộc điều tra nhằm vào nguồn gốc của Covid-19 - đại dịch khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Mối quan hệ này tiếp tục dậy sóng khi gần đây khi Thủ tướng Australia Scott Morrison đề nghị Bắc Kinh xin lỗi vụ đăng ảnh giả nhằm bôi nhọ hình ảnh của binh sĩ Australia.

Để gây sức ép với Australia Trung Quốc được cho là đã yêu cầu các công ty của nước này ngừng nhập khẩu ít nhất 7 loại hàng hóa của Australia gồm than, lúa mạch, quặng đồng, đường, gỗ, rượu vang, và tôm hùm từ đầu tháng 11.