1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Anh: Thái tử Charles khước từ quốc yến với Chủ tịch Trung Quốc

(Dân trí) - Thái tử Anh Charles sẽ không dự tiệc chiêu đãi do Nữ hoàng Anh Elizabeth II chủ trì để tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần tới, do những bất đồng với chính quyền Bắc Kinh.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thái tử Charles (Ảnh: AFP, AP)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thái tử Charles (Ảnh: AFP, AP)

Thông tin được văn phòng của Thái tử Charles công bố ngày 14/10. Theo đó, vị Thái tử sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp với ông Tập, nhưng không dự tiệc chiêu đãi do Nữ hoàng Elizabeth II tổ chức để thết đãi phái đoàn Trung Quốc.

Ông Charles là người ủng hộ nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng Dalai Lama, người Bắc Kinh vẫn xem là kẻ ly khai nguy hiểm. Vị Thái tử từng bị cáo buộc tẩy chay một chuyến thăm cấp Nhà nước của Trung Quốc tới Anh năm 1999, khi ông cũng không dự tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc khi đó, ông Giang Trạch Dân.

Trong một phiên tòa năm 2006, cựu thư ký riêng của ông Charles là Mark Bolland mô tả đây là sự “cố tình từ chối”. “Ông ấy không công nhận chính quyền Trung Quốc, và là người ủng hộ mạnh mẽ Dalai Lama, người ông ấy tin rằng đang bị Trung Quốc đàn áp”, Bolland tiết lộ.

Trong thông cáo chính thức từ tư dinh Clarence House, Thái tử Charles nhấn mạnh rằng mình và vợ sẽ dành nhiều thời gian đối thoại với ông Tập và bà Bành Lệ Viện, trong chuyến thăm bắt đầu vào ngày 20/10 tới.

Ông Charles và vợ là bà Camilla sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân tại khách sạn Mandarin Oriental trong ngày 20/10, trước khi tới dự một lễ đón chính thức và ăn trưa tại điện Buckingham. Ông Tập và bà Bành sau đó được mời tới Clarence House uống trà. Quốc yến của nước chủ nhà sẽ diễn ra sau đó.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của ông Tập giữa lúc Anh đang muốn củng cố quan hệ với Bắc Kinh và tạo lập mối liên kết kinh tế với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chuyến thăm diễn ra sau khi Bộ trưởng tài chính Anh George Osborne có chuyến công du Bắc Kinh hồi tháng trước, trong đó ông Osborne khẳng định Anh sẽ là “đối tác tốt nhất tại phương Tây” của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh kéo dài 5 ngày từ 19-23/10 tới. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn có được mối quan hệ thân thiết với Anh, hơn hẳn các nước phương Tây khác.

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Liu Xiaoming cho rằng chuyến thăm Anh sắp tới của ông Tập là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương.

Tuy nhiên, theo ông Rod Wye, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Chatham House của Anh, dù hai bên nhấn mạnh tăng cường quan hệ nồng ấm nhưng sẽ có ít những kết quả hợp tác hay thỏa thuận cụ thể về các dự án năng lượng hạt nhân hay xây dựng tàu cao tốc. “Tôi tin rằng sẽ có nhiều thỏa thuận trên các lĩnh vực được đưa ra nhưng nhìn chung hai bên chỉ dừng lại ở việc tuyên bố kế hoạch”, ông Rod Wye nói.

Ông Tập dự kiến cũng sẽ đưa ra tuyên bố Trung Quốc sẽ phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ trên thị trường tài chính Anh. Đây là một trong những nỗ lực nhằm quốc tế hóa vai trò của đồng tiền này trên phạm vi toàn cầu.

 

Thanh Tùng-Phạm Hiền

Theo AFP

 

Báo Anh: Thái tử Charles khước từ quốc yến với Chủ tịch Trung Quốc - 2