1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Bangladesh tuyên bố tình trạng khẩn cấp

(Dân trí) - Sau nhiều tuần liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình bạo động trước lễ bầu cử quốc gia, hôm qua, 11/1, Tổng thống Bangladesh Lajuddin Ahmed đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Tổng thống Ahmed cho rằng tình trạng nhiễu loạn nghiêm trọng trong nước hiện nay đang đe dọa an ninh công cộng và nền kinh tế.

 

Ông Ahmed sẽ có một bài diễn văn phát đi trên các kênh truyền hình và đài phát thanh trong cả nước, giải thích về biện pháp đối phó.

 

Theo hiến pháp Bangladesh, việc chính thức công bố tình trạng khẩn cấp sẽ tạm ngưng các quyền cơ bản của công dân. 8 đài truyền hình tư nhân đã nhận được yêu cầu ngừng phát các chương trình tin tức và tiếp sóng đài truyền hình nhà nước. Lệnh giới nghiêm, từ 11 giờ đêm tới sáng, bắt đầu được thực hiện ở thủ đô Dhaka và hơn 60 tỉnh thành khác. Quân đội hiện đã được tăng cường để phục vụ cho cuộc bầu cử.

 

Các cuộc đình công, bao vây phong tỏa trong suốt mấy tuần qua đã làm tê liệt đất nước Nam Á này. Các cuộc biểu tình do cựu thủ tướng Sheikh Hasina và liên minh 19 đảng của bà thực hiện nhằm phản đối cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 22/1 tới.

 

Liên minh của bà Hasina khẳng định rằng danh sách cử tri có nhiều thiếu sót, trong đó có cả tên giả. Liên minh này cáo buộc chính quyền lâm thời của ông Ahmed đã thiên vị đối thủ lớn nhất của bà - cựu thủ tướng Khaleda Zia.

 

Liên minh này còn yêu cầu ông Ahmed từ chức và hoãn cuộc bầu cử để sửa lại danh sách cử tri. Một số tuyên bố của liên minh đã nhận được sự ủng hộ của các quan sát viên quốc tế.

 

Các quan sát viên của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu đã tạm dừng công việc tại Bangladesh với lý do là quá trình bỏ phiếu kín không hợp pháp. EU đã triệu hồi các quan sát viên của mình ở Bangladesh vào hôm 11/1, trong khi LHQ cũng đã tạm ngừng tất cả các hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc bầu cử của Bangladesh.

 

“Cuộc khủng hoảng chính trị tại Bangladesh đã vi phạm các quy định về bầu cử,” ông Michele Montas, phát ngôn viên của Liên hợp quốc, phát biểu hôm 10/1 tại New York, Mỹ.

 

Tình hình hỗn loạn hiện nay ở Bănglađét này đã làm dấy lên mối lo ngại về một đất nước đã từng áp dụng chính sách cai trị bằng quân đội. Đã có hai vị tổng thống bị sát hại và 19 cuộc lật đổ chính phủ khác thất bại tại Bangladesh kể từ khi nước này giành độc lập từ Pakistan vào năm 1971.

Phước Đại

Theo CBC