1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bangladesh trục xuất nhà ngoại giao Triều Tiên chuyển lậu 27kg vàng

(Dân trí) - Chính quyền Bangladesh đã trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên hôm 9/3 sau khi ông này bị bắt vì dựa vào quyền miễn trừ ngoại giao chuyển lậu 27 kg vàng vào Bangladesh.


Bangladesh trục xuất nhà ngoại giao Triều Tiên chuyển lậu 27kg vàng

Một nhà ngoại giao Triều Tiên vài ngày trước bị phát hiện chuyển lậu 27 kg vàng vào Bangladesh. (Ảnh minh họa: IB Times)

Cơ quan hải quan Bangladesh vài ngày trước phát hiện Bí thư thứ nhất Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên ở Dhaka là ông Son Young Nam tìm cách vận chuyển 27 kg vàng vào nước này.

Theo AP, Bangladesh hôm qua 9/3 đã yêu cầu chính quyền Bình Nhưỡng rút quan chức ngoại giao Son Young Nam về nước.

Thư ký Bộ Ngoại giao Mohammad Shahidul Haque hôm qua cho biết: "Chúng tôi đã đề nghị Đại sứ Triều Tiên tại Bangladesh thông báo với chúng tôi về những biện pháp phạt ông Son tại Triều Tiên".

Ông Haque cho hay đã thông báo với Đại sứ CHDCND Triều Tiên rằng Bangladesh sẽ hành động nghiêm khắc hơn nếu có bất kỳ nhà ngoại giao nào phạm bất kỳ tội trạng nào trong tương lai.

Cảnh sát và nhân viên hải quan có vũ trang tại sân bay Dhaka đã chặn ông Son Young Nam lại trong đêm 5/3 sau khi quan chức này đến Bangladesh trên một chuyến bay từ Singapore.

Công tác khám xét hành lý đã phát hiện nhiều thỏi vàng và đồ trang sức bằng vàng nặng tổng cộng 26,795 kg, trị giá 1,67 triệu USD, trong túi xách tay của ông Son Young Nam.

Phía hải quan Bangladesh cho biết ông Son Young Nam đã được tự do nhưng số vàng trên đã bị tịch thu.

Trong những tháng gần đây, nạn buôn lậu vàng Bangladesh, chủ yếu từ Dubai, đã tăng lên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một nhà ngoại giao có liên quan đến việc buôn lậu này.

Thoa Phạm
Tổng hợp