1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bangladesh: Sập nhà máy xi măng, 8 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một nhà máy xi măng tại miền nam Bangladesh, đang được một công ty Trung Quốc xây dựng, bất ngờ bị sập ngày 12/3.


Theo BBC, có khoảng 70 công nhân xây dựng đang ở bên trong nhà máy xi măng tại thành phố cảng Mongla, (cách thủ đô Dhaka khoảng 200 km về phía tây nam) khi tòa nhà này có dấu hiệu bị lở trần nhà vào ngày 12/3, trong đó có nhiều công nhân đang thi công tại nóc tòa nhà.

Tai nạn trên xảy ra tại một nhà máy xi măng ở Mongla, phía nam 

Tai nạn trên xảy ra tại một nhà máy xi măng ở Mongla, phía nam Bangladesh. (Ảnh: BBC)

 
Theo nhà chức trách Bangladesh, nhà máy này đang trong quá trình xây dựng và được công ty Trung Quốc China National Building Material (CNBM) nhận thầu.

Sau khi được báo tin, lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời, dùng 2 cần cẩu lớn cùng các máy cắt sắt để dọn dẹp đống đổ nát và cứu hơn 60 người. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Một nạn nhân bị thương đang được chữa trị. (Ảnh:

Một nạn nhân bị thương đang được chữa trị. (Ảnh: AP)

AFP dẫn lời cảnh sát địa phương Jahedur Rahman cho biết hiện có 10 người đang mất tích. Dù vậy, nhân viên cứu hộ Sheikh Mizanur Rahman cho biết có tới 40 người hiện chưa được cứu. Con số những nạn nhân ở trong tòa nhà cũng có các sai khác giữa các nguồn tin.

Daily Star, một tờ báo địa phương, dẫn lời nạn nhân bị thương Masud Kazi cho biết tòa nhà đổ sập xuống khi các công nhân đang đổ bê tông trên nóc nhà. Anh này cho biết khung nhà yếu có thể là nguyên nhân gây tai nạn.

BBC đánh giá Bangladesh còn khá kém về các tiêu chuẩn về an toàn xây dựng. Hồi năm 2013, khu tổ hợp Rana Plaza tại Dhaka đã bị sập khiến hơn 1.130 người chết

Thoa Phạm
Theo BBC