1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bangladesh: Cháy nhà máy may mặc, ít nhất 120 người chết

(Dân trí) - Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát vào đêm qua 24/11 tại một nhà máy may cao 9 tầng ở Bangladesh, khiến ít nhất 120 người chết.

 

Bangladesh: Cháy nhà máy may mặc, ít nhất 120 người chết


 

Hỏa hoạn xảy ra vào cuối ngày thứ bảy, ở nhà máy thời trang Tazreen, cao 9 tầng tại quận Ashulia, ngoại ô thủ đô Dhaka của Bangladesh. Một số người thiệt mạng do nhảy từ tầng cao xuống để thoát thân.

 

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Được biết lửa bắt đầu từ tầng 2, khiến nhiều nạn nhân ở các tầng trên bị mắc kẹt.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được rõ.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được rõ.
 

Thông tin trước đó cho biết có 8 người thiệt mạng do hỏa hoạn, song mức độ nghiêm trọng của thảm kịch trở nên rõ ràng hơn khi các nhân viên cứu hộ tiến vào tòa nhà vào ngày hôm nay 25/11.

 

“Chúng tôi đã nối lại hoạt động cứu hộ vào sáng nay và tìm thấy các thi thể nằm trên nhiều tầng của nhà máy”, một quan chức chữa cháy cho biết.
 
 
Ngoài bị chết cháy, một số nạn nhân đã thiệt mạng khi nhảy từ tầng cao xuống.
Ngoài bị chết cháy, một số nạn nhân đã thiệt mạng khi nhảy từ tầng cao xuống.
 

Hỏa hoạn gây chết người thường rất hay xảy ra ở ngành may mặc, một ngành phát triển mạnh ở Bangladesh. Nguyên nhân của các vụ hỏa hoạn này chủ yếu là do thiếu tiêu chuẩn an toàn, đường dây điện kém và do các nhà máy quá đông đúc.

 

Hồi tháng 12/2010, một vụ hỏa hoạn tương tự đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

 

Ở Bangladesh có khoảng 4.500 nhà máy, với hơn 2 triệu nhân công. Quần áo chiếm tới 80% trong tổng số 24 tỷ USD xuất khẩu hàng năm của Bangladesh.
 

 

Vũ Quý

Theo BBC