1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Băng đảng dọa giết nhóm người Mỹ sau khi đòi 17 triệu USD tiền chuộc

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ lĩnh của băng đảng bắt cóc 17 nhà truyền giáo Mỹ và Canada ở Haiti dọa sẽ giết họ sau khi đòi tiền chuộc lên tới 17 triệu USD.

Băng đảng dọa giết nhóm người Mỹ sau khi đòi 17 triệu USD tiền chuộc - 1

Người đàn ông được cho là thủ lĩnh của băng đảng 400 Mawozo (Ảnh: Reuters).

Trong đoạn video được đăng trên Youtube hôm 21/10, một người đàn ông được cho là thủ lĩnh của băng đảng 400 Mawozo ở Haiti đã dọa giết 17 nhà truyền giáo Mỹ và Canada nếu không đạt được thứ anh ta cần. Người đàn ông này đưa ra tuyên bố tại đám tang của các thành viên trong băng đảng, những người mà anh ta cho là bị cảnh sát giết chết.

Hình ảnh từ video cho thấy nhiều người khác vây quanh thủ lĩnh của băng đảng, nhưng không có sự xuất hiện của các nhà truyền giáo Mỹ.

"Nếu tôi không tìm thấy thứ mình cần, thì những người Mỹ này, tôi thà giết tất cả, và tôi sẽ xả một khẩu súng lớn vào đầu mỗi người trong số họ", thủ lĩnh băng đảng tuyên bố.

Nhóm 17 nhà truyền giáo và người nhà bị 400 Mawozo bắt cóc vào ngày 16/10 khi đang trên đường đến sân bay. Băng đảng này đòi tiền chuộc một triệu USD mỗi người. Trong số 17 con tin có 5 trẻ em, bao gồm một em bé 8 tháng tuổi, số còn lại 3-15 tuổi.

Các quan chức địa phương cho biết, các nhà truyền giáo đã bị bắt cóc khi đang di chuyển bằng xe buýt để đưa một số thành viên của nhóm đến sân bay, trước khi tiếp tục đến một điểm đến khác ở Haiti.

Các nhà đàm phán của cảnh sát Haiti và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã vào cuộc giải quyết vụ bắt cóc và chính quyền địa phương vẫn đang làm việc để tìm ra một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng quốc gia lâm thời của Haiti đã đột ngột từ chức hôm 21/10.

Theo các chuyên gia an ninh, 400 Mawozo ban đầu chỉ là những kẻ trộm cắp ở địa phương, trước khi phát triển thành một trong những băng nhóm đáng sợ nhất ở Haiti, kiểm soát một vùng nông thôn phía đông thủ đô Port-au-Prince.

Vụ bắt giữ các nhà truyền giáo đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế về vấn đề bắt cóc tại Haiti. Vấn đề này đang trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị đang bùng phát ở quốc gia Caribe này.

Bạo lực băng đảng gia tăng khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và cản trở hoạt động kinh tế ở Haiti - quốc gia nghèo nhất châu Mỹ. Bạo lực gia tăng sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vào tháng 7 và một trận động đất vào tháng 8 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Băng đảng thực hiện vụ bắt cóc mới nhất nhằm vào các nhà truyền giáo Mỹ được cho là một nhóm vũ trang từng thực hiện nhiều vụ cướp, bắt cóc trong nhiều tháng qua ở khu vực giữa Port-au-Prince và biên giới giáp Cộng hòa Dominica.

Các băng nhóm có vũ trang đã kiểm soát các khu vực nghèo nhất của thủ đô của Haiti trong nhiều năm. Chúng đã mở rộng phạm vi hoạt động đến các khu vực khác của Port-au-Prince và vùng lân cận, gieo rắc nỗi kinh hoàng thông qua các vụ bắt cóc.

Theo Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu Nhân quyền - một nhóm xã hội dân sự có trụ sở tại thủ đô của Haiti, ít nhất 782 người đã bị bắt cóc ở Haiti từ đầu năm đến ngày 16/10, trong đó có hơn 50 công dân nước ngoài. Ít nhất 30 trẻ em đã bị bắt cóc trong năm nay.