1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc:

Bản án 15 năm tù của nguyên Thứ trưởng Bộ Công an

1, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn thông tin từ Tân Hoa xã cho biết, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh vừa bị Tòa án số 2 thành phố Thiên Tân kết án 15 năm tù về tội tham nhũng.

Sau tuyên phạt của tòa, ông Lý Đông Sinh đã cúi đầu nhận tội, và không kháng án.

Theo hồ sơ tại tòa, ông Lý Đông Sinh đã nhận hối lộ gần 22 triệu nhân dân tệ, và lạm dụng chức quyền trong thời gian đương nhiệm (1996-2013). Cụ thể trong thời gian từ 1996 đến 2013, ông Lý Đông Sinh đã lợi dụng điều kiện thuận lợi về chức vụ và quyền hạn khi giữ các chức vụ Phó Giám đốc Đài Truyền hình trung ương (CCTV), và Thứ trưởng Bộ Công an để giúp đỡ, tạo điều kiện cho 11 đơn vị và cá nhân, trong đó có Trung tâm Quảng cáo Remington Bắc Kinh, Chủ tịch Tập đoàn Hàn Kiến Bắc Kinh để làm đại lý quảng cáo, kinh doanh, điều động công tác, xử lý vụ án, làm thủ tục hộ khẩu trái phép… Và từ 2007 đến 2013, ông Lý Đông Sinh đã trực tiếp hoặc thông qua người nhà nhận 21,98 triệu nhân dân tệ từ các đơn vị và cá nhân.

Sau gần 3 tháng khai đình (từ 14-10-2015), thượng tuần tháng 1-2016, Tòa án số 2 thành phố Thiên Tân mới kết thúc phiên xét xử đối với ông Lý Đông Sinh. Gần 5 tháng trước (21-8-2015), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc thông báo, sau khi kết thúc công tác điều tra đối với những sai phạm của ông Lý Đông Sinh, họ đã chuyển hồ sơ để Viện Kiểm sát thành phố Thiên Tân khởi tố.

Bản án 15 năm tù của nguyên Thứ trưởng Bộ Công an - 1

Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lý Đông Sinh.

Trước đó (20-12-2013), ông Lý Đông Sinh bị Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương điều tra. Khi đó giới truyền thông Trung Quốc chỉ đưa tin, ông Lý Đông Sinh đã bị điều tra vì "vi phạm nghiêm trọng luật pháp và kỷ luật". Tới ngày 24-2-2014, ông Lý Đông Sinh chính thức bị cách chức Thứ trưởng Bộ Công an, bị khai trừ đảng và chuyển cơ quan tư pháp xử lý ngày 30-6-2014.

Trước khi bị bắt và phải đứng trước vành móng ngựa, ông Lý Đông Sinh (sinh tháng 12-1955, tại tỉnh Sơn Đông), là nhân vật thứ 3 trong số 9 Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, là Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Phó ban phụ trách các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng và các giáo phái.

Có tin nói rằng, ông Lý Đông Sinh từng gây tai nạn ôtô, và bị tố cáo có hành vi tham nhũng, nhưng nhờ sự can thiệp của ông Chu Vĩnh Khang, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính Pháp Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công an nên mọi việc đều ổn thỏa. Tuy nhiên, ông Lý Đông Sinh vẫn trở thành Ủy viên Trung ương đảng thứ 2 bị "sờ gáy" sau Đại hội 18 (người đầu tiên là Tưởng Khiết Mẫn).

Theo giới truyền thông, tuy chỉ là phóng viên ảnh, phụ tá quay phim, nhưng do năng động, thạo việc và đặc biệt biết đáp ứng nhu cầu của lãnh đạo nên ông Lý Đông Sinh đã được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Trung tâm tin, Phó Giám đốc CCTV (2000), Phó ban Tuyên huấn Trung ương (2002), Ủy viên Thường vụ Quốc hội (2008). Và tại Đại hội Đảng lần thứ 18 (2012), ông Lý Đông Sinh được bầu làm Ủy viên Trung ương đảng.

Theo lời một cựu lãnh đạo của CCTV, ông Lý Đông Sinh không giỏi nghiệp vụ truyền hình, nhưng rất biết lấy lòng lãnh đạo. Việc chu cấp tiền và gái đẹp, trong đó có MC Giả Hiểu Diệp (là biên tập viên kênh truyền hình kinh tế của CCTV) để trở thành người vợ thứ hai của ông Chu Vĩnh Khang đã minh chứng cho nhận định kể trên. Ngoài Giả Hiểu Diệp, ông Lý Đông Sinh còn giới thiệu cho ông Chu Vĩnh Khang nhiều MC trẻ đẹp khác như Lý Tiểu Manh, Diệp Nghênh Xuân, Thẩm Băng…

Giới truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, ông Lý Đông Sinh đã "bồi dưỡng, đào tạo" Thang Sán, nữ ca sĩ được coi là "người tình công cộng" của một số quan chức cao cấp. Do đó, mặc dù học khoa báo chí tại Đại học Phục Đán và công tác 22 năm tại Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, không có kinh nghiệm về luật pháp và an ninh, nhưng ông Lý Đông Sinh vẫn được ông Chu Vĩnh Khang bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công An (năm 2009).

Theo tờ Đại Công báo, Thứ trưởng Bộ Công an Lưu Kim Quốc, người từng điều cảnh sát phòng cháy chữa cháy bắt ông Chu Vĩnh Khang, đã được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, kiêm Ủy viên Thường vụ Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương, Chủ nhiệm tổ công tác 610 của Trung ương, thay thế vị trí của cựu Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh, sau khi ông này bị bắt.

Từng có tin nói rằng, người đứng đầu cơ quan do thám của Trung Quốc, ông Lương Khắc (đã bị bắt, mất chức do bị nghi ngờ tham nhũng) từng hỗ trợ cựu Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh và ông Chu Vĩnh Khang kiểm soát các cuộc nói chuyện điện thoại của một số lãnh đạo cao cấp.

Theo Lư Tuấn Nghĩa

Cảnh sát toàn cầu