1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bài diễn văn liên bang cuối cùng của ông Bush

(Dân trí) - Trong bài diễn văn liên bang được cho là cuối cùng trên cương vị tổng thống, mặc dù thú nhận nền kinh tế Mỹ đang đi xuống nhưng ông Bush kêu gọi người dân Mỹ hãy tin tưởng vào tương lai.

Về vấn đề kinh tế, ông Bush thừa nhận Mỹ đang “phải trải qua một giai đoạn bất ổn về kinh tế”. “Quanh bàn ăn khắp đất nước Mỹ, mọi người đều lo lắng về tương lai kinh tế”, ông Bush phát biểu. Nhưng “về lâu về dài, người Mỹ có thể tin tưởng vào sự phát triển kinh tế của chúng ta”.

 

Ngoài ra, Tổng thống Bush kêu gọi Quốc hội thông qua kế hoạch kích thích kinh tế mà chính quyền đã soạn thảo chung với các nhà lãnh đạo của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Hạ viện. Ông cũng hối thúc các nhà làm luật cho phép áp dụng lại chương trình cho chính phủ có quyền bí mật theo dõi những cuộc liên lạc của người Mỹ, và những người bị nghi ngờ là các phần tử khủng bố nước ngoài mà không cần phải được tòa án cho phép.

 

Nhắc lại chủ đề chính trong bài phát biểu liên bang năm 2006, ông Bush lại nhấn mạnh tầm quan trọng của sự độc lập về năng lượng. “An ninh của chúng ta, sự thịnh vượng của chúng ta, và môi trường của chúng ta tất cả đều cần giảm sự phụ thuộc vào dầu lửa”.

 

Bên cạnh đó, ông còn kêu gọi Tehran ngưng chương trình làm giàu hạt nhân của mình và hãy “sạch sẽ” trong mọi ý định.

 

Sau đó, lãnh đạo Nhà Trắng tiếp tục: “Nhưng trên tất thảy, là Mỹ sẽ đối đầu với những ai đe dọa quân đội của chúng ta. Chúng ta sẽ sát cánh bên đồng minh của chúng ta, và sẽ bảo vệ quyền lợi sống còn của chúng ta ở Vùng Vịnh”.

 

Về vấn đề Iraq, ông Bush cũng thừa nhận “kẻ thù vẫn rất nguy hiểm và còn nhiều việc” cần phải làm.

 

Song Tổng thống Mỹ lại ca ngợi lực lượng Mỹ và Iraq đã đạt được “kết quả mà chỉ mới một năm trước đây ít ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được”, và khẳng định với người Mỹ rằng al-Qaeda “sẽ bị đánh bại”.

 

Vì vậy ông Bush cũng cho biết, do những tiến triển ở Iraq nên hơn 20.000 quân sẽ được rút nước về trong những tháng tới.

  

Bài diễn văn liên bang được cho là bài diễn văn thứ bảy cuối cùng của ông Bush trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng giêng năm sau. Tuy nhiên ông hoàn toàn có quyền phát biểu thêm một lần nữa ngay trước khi ra đi.

 

Theo kết quả trưng cầu dân ý do Gallup thực hiện về tỉ lệ ủng hộ ông Bush quanh thời điểm đọc bài diễn văn liên bang, đây là năm tồi tệ nhất của ông Bush kể từ khi ông lên làm tổng thống.

 

Phan Anh

Theo BBC