1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bác sĩ riêng công bố tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump

(Dân trí) - Bác sĩ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump vẫn khỏe mạnh và không gặp các phản ứng phụ do dùng thuốc trị sốt rét để ngừa Covid-19.

Bác sĩ riêng công bố tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump - 1
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Bloomberg)

"Các kết quả cho thấy Tổng thống (Donald Trump) vẫn khỏe mạnh", bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho biết trong thông cáo ngày 3/6.
Ông Conley cho hay, Tổng thống Trump vừa hoàn thành đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ thứ 3 vào tháng 4. Kết quả cho thấy, ông Trump có tăng cân, nhưng lượng cholesterol đã giảm so với 2 năm trước, huyết áp cũng tăng nhẹ. Về cơ bản, tình hình sức khỏe của ông Trump không thay đổi nhiều.

Ngoài ra, bác sĩ Conley cho biết, chủ nhân Nhà Trắng đã dùng thuốc sốt rét hydroxychloroquine để ngừa Covid-19 trong 2 tuần liền và không có bất cứ phản ứng phụ nào.

"Việc uống thuốc này được thực hiện dựa trên cơ sở tham vấn đội ngũ y tế riêng của Tổng thống và được theo dõi chặt chẽ. Tổng thống đã hoàn tất chế độ này an toàn và không có phản ứng phụ", ông Conley nói.

Mặc dù ông Trump nhiều lần nói thuốc sốt rét có hiệu quả trong ngăn ngừa Covid-19, tuy nhiên, đến nay giới khoa học nói rằng chưa có bằng chứng chứng minh hiệu quả của loại thuốc này, thậm chí cảnh báo mức độ nguy hiểm của nó đối với một số bệnh nhân.

Nhà Trắng cho biết, ông Trump bắt đầu quá trình kiểm tra sức khỏe định kỳ từ tháng 11 năm ngoái. Điều này làm dấy lên đồn đoán ông gặp vấn đề về sức khỏe, song Nhà Trắng đã bác bỏ. Bác sĩ Conley cho hay, thông tin về sức khỏe của Tổng thống Trump công bố hôm qua là tổng hợp dữ liệu từ các đợt khám từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, song ông không lý giải tại sao quá trình thăm khám kéo dài đến 6 tháng.

Minh Phương
Theo Bloomberg