1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bác sĩ Nga nói không phát hiện chất độc khi làm xét nghiệm cho ông Navalny

Minh Phương

(Dân trí) - Bệnh viện ở Nga nói không thấy dấu vết chất độc trong các mẫu xét nghiệm máu và nước tiểu của chính trị gia đối lập Alexei Navalny - người bị nghi trúng độc và phải nhập viện cấp cứu ngày 20/8.

Bác sĩ Nga nói không phát hiện chất độc khi làm xét nghiệm cho ông Navalny - 1
Chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi đang thảo luận về các khả năng trúng độc. Nhưng hiện tại, các xét nghiệm đều không phát hiện chất độc trong máu và nước tiểu (của ông Navalny)", Sputnik dẫn lời ông Anatoly Kalinichenko, Phó giám đốc Bệnh viện cấp cứu Omsk ở Nga, cho biết tại một cuộc họp báo hôm nay 21/8.

Thông tin được đưa ra sau khi bà Kira Yarmysh, người phát ngôn của ông Navalny, nghi ngờ ông bị đầu độc bằng một cốc trà ở sân bay Tomsk trước khi lên máy bay trở về Moscow hôm qua. Tuy nhiên, video trích xuất từ camera an ninh sân bay cho thấy, ông Navalny nhận cốc trà đó từ chính trợ lý Ilya Pakhomov của mình.

Theo lời bà Kira, ông Navalny cảm thấy không được khỏe không lâu sau khi máy bay cất cánh, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ở Omsk. Ông được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Omsk trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ ở đây ban đầu nói rằng ông Navalny phải thở máy và tình trạng rất nguy kịch nhưng không lâu sau cho biết sức khỏe của ông đã "ổn định".

Trong một diễn biến liên quan khác, Sputnik dẫn các nguồn tin cho hay, một máy bay y tế chuyên dụng từ Đức đã đáp xuống Nga với kế hoạch chuyển ông Navalny đến bệnh viện Charite ở Berlin để điều trị. Tuy nhiên, các bác sĩ Nga cho biết, tình trạng hiện nay của bệnh nhân không cho phép việc di chuyển như vậy.

Ông Navalny là luật sư và cũng là một nhà hoạt động. Ông từng bị bắt giữ vài lần vì tổ chức biểu tình chống chính phủ. Năm 2016, ông từng tuyên bố kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2018 nhưng không được Ủy ban bầu cử Nga chấp thuận do có tiền sự.