1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh công kích Nhật trước thềm Chính hiệp

(Dân trí) - Trung Quốc đã công kích gay gắt Nhật Bản trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông, chỉ vài ngày trước khi khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) thường niên.

Người phát ngôn Lu Xinhua.
Người phát ngôn Lu Xinhua.

Người phát ngôn của cơ quan tư vấn lập pháp này, ông Lu Xinhua, cho biết với các phóng viên trong cuộc họp báo vào ngày 2/3 rằng, bất kỳ đụng độ bất ngờ nào xảy ra do các tàu tuần tra và máy bay giữa hai bên hoạt động quá gần nhau, Nhật sẽ “phải chịu trách nhiệm mọi hậu quả”.

Ông Lu lớn tiếng tuyên bố Trung Quốc là nước “yêu chuộng hòa bình, sẽ không gây bất kỳ rắc rối nào” song cũng “sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào gây rắc rối”.

Ông cũng khẳng định Trung Quốc không thay đổi quan điểm phát triển mối quan hệ Trung-Nhật theo nguyên tắc được ký kết trong 4 tài liệu chính trị giữa hai bên. “Song chúng tôi sẽ không nhượng bộ trong các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc”.

Tranh chấp bấy lâu giữa Nhật và Trung Quốc trên Sekaku/Điếu Ngư đã bị đẩy lên mức mới khi Tokyo quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo thuộc Senkau/Điếu Ngư vào năm ngoái. Bắc Kinh cho rằng quần đảo đã là của họ trong nhiều thế kỷ, song phía Nhật từ chối thừa nhận tuyên bố.

Tàu Trung Quốc kể từ đó liên tục tiến vào hải phận quanh quần đảo và đối đầu với tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật.

Phan Anh

Theo South China Morning Post