1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạc Hy Lai sẽ bị tuyên án trong tuần này

(Dân trí) - Tòa án nhân dân tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc dự kiến sẽ tuyên án đối với cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai vào cuối tuần này, nhưng nhiều khả năng ông sẽ kháng cáo.

Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Một nguồn tin giấu tên biết rõ về vụ việc cho hay ít có khả năng bản án sẽ chấm dứt một trong những vụ bê bối chính trị lớn nhất tại Trung Quốc trong nhiều thập niên qua, vì ông Bạc có thể sẽ kháng cáo.

Nguồn tin trên cho biết bản án có thể được công bố vào Chủ nhật, ngày cuối của đợt nghỉ lễ rằm tháng 8 bắt đầu từ ngày mai 19/9.

Các công tố viên cáo buộc ông Bạc nhận hối lộ và biển thủ gần 27 triệu Nhân dân tệ (4,4 triệu USD). Ông này phải đối mặt với ít nhất 10 năm tù hoặc thậm chí là án tử hình. Ủy ban công tố đã đề nghị hình phạt nặng đối với ông Bạc vì ông này không tỏ ra ăn năn, hối lỗi.

Tuy nhiên, 2 nguồn tin có quan hệ thân thiết với các thành viên gia đình của ông Bạc và bà vợ Cốc Khai Lai, cho biết cựu bí thư Trùng Khánh nhiều khả năng sẽ được hưởng án khoan hồng, cho thể chưa tới 15 năm tù.

Ông Bạc, 64 tuổi, đã bị cáo buộc về tội nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng quyền lực. Ông này đã bác bỏ các cáo buộc và thể hiện thái độ thách thức, thậm chí tố cáo những người khác, trong suốt phiên tòa kéo dài 5 ngày tại tòa án nhân dân trung cấp ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, vốn kết thúc hôm 26/8.

Ông Bạc là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bị truy tố kể từ vụ cựu bí thư thành ủy Bắc Kinh Trần Hy Đồng vào năm 1998 và cựu bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ hồi năm 2008, với các mức án lần lượt là 16 và 18 năm tù giam. Đơn kháng cáo của ông Trần Hy Đồng đã bị tòa án tối cao bác bỏ.

An Bình
Theo SCMP