1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bà Thái Anh Văn trở thành nữ lãnh đạo Đài Loan đầu tiên

(Dân trí) - Bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đảng Dân Tiến (DPP), đã giành số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử người đứng đầu đảo Đài Loan vào hôm nay 16/1, theo các kết quả kiểm phiếu sơ bộ.

 


Bà Thái Anh Văn trong một cuộc vận động tranh cử (Ảnh: Getty)

Bà Thái Anh Văn trong một cuộc vận động tranh cử (Ảnh: Getty)

Ủy ban bầu cử Đài Loan cho biết, tính tới 20h20 ngày 16/1 giờ địa phương, bà Thái Anh Văn, thuộc đảng Dân Tiến (DPP) đối lập chính, đã giành 56,36% số phiếu bầu.

Ứng viên Chu Lập Luân của Quốc dân đảng (KMT) cầm quyền giành 30,86% số phiếu, trong khi ứng viên Tống Sở Du của đảng Thân dân (PFP) giành 12,78% phiếu bầu.

Bà Thái đã tuyên bố giành chiến thắng và sẽ trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan, trong khi ông Chu đã thừa nhận thất bại. Ông Chu đã chúc mừng bà Thái và tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng KMT.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cũng cho thấy bà Thái dẫn trước các đối thủ.

Trước đó, cử tri Đài Loan đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử người lãnh đạo và cơ quan lập Pháp, với 18 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu. Các phòng phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 16h chiều cùng ngày.

Nền kinh tế gặp khó khăn và mối quan hệ với Trung Quốc là hai vấn đề chính mà cử tri quan tâm trong cuộc bầu cử lần này. Trung Quốc được cho là theo dõi chặt chẽ kết quả cuộc bầu cử lãnh đạo và quốc hội Đài Loan.

Bà Thái, 59 tuổi, một cựu giảng viên ngành luật, trở thành chủ tịch DPP vào năm 2008.

 

 

An Bình