1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Suu Kyi từ bỏ hai chức vụ trong nội các Myanmar

(Dân trí) - Mặc dù được tin tưởng giao trọng trách đứng đầu 4 bộ tại Myanmar nhưng bà Aung San Suu Kyi đã từ chối điều hành hai bộ. Tuy nhiên, bà sẽ giữ chức phát ngôn viên của Tổng thống.


Bà Aung San Suu Kyi (Ảnh: BBC)

Bà Aung San Suu Kyi (Ảnh: BBC)

Trong phiên họp quốc hội Myanmar ngày 4/4, Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền đã công bố tên 2 nhân vật mới giữ chức bộ trưởng hai bộ Năng lượng và Giáo dục.

Trước đó, bà Suu Kyi đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu 2 bộ trên cùng 2 bộ khác là bộ Ngoại giao và bộ văn phòng Tổng thống.

Theo người phát ngôn của đảng NLD Win Htein, bà Suu Kyi sẽ là phát ngôn viên cho Tổng thống. Tân Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw cho rằng việc bà Suu Kyi không đảm nhận vai trò bộ trưởng của 2 bộ lớn là Năng lượng và Giáo dục sẽ giúp nữ chính khách 70 tuổi này giảm tải rất nhiều công việc và trách nhiệm.

Mặc dù không thể trở thành tổng thống Myanmar do có chồng và con trai là người nước ngoài nhưng bà Aung San Suu Kyi từng tuyên bố sẽ nắm quyền điều hành “cao hơn Tổng thống”. Bà đã chọn người trợ lý thân cận và cũng là người bạn lâu năm U Htin Kyaw làm tổng thống mới của Myanmar.

Các nhà lập pháp của đảng NLD cũng đang thúc đẩy để bà Suu Kyi làm "ủy viên quốc vụ", một chức vụ đặc biệt sẽ cho phép bà giữ liên lạc giữa tổng thống và quốc hội.

Người dân Myanmar đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào chính phủ mới sẽ mang lại sự ổn định chính trị và đưa nền kinh tế, xã hội của nước này phát triển sau gần một thế kỉ thống trị của chính quyền quân sự.

Nhật Minh

Theo ABC News