1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Suu Kyi chính thức nhận giải Nobel Hoà bình sau 21 năm

(Dân trí) - Bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo phe đối lập tại Myanmar, hôm nay đã chính thức nhận giải Nobel Hòa bình trong một buổi lễ tổ chức ở thủ đô Oslo, Na Uy, 21 năm sau khi được trao giải.

 
Suu Kyi tại buổi lễ nhận giải ở Oslo hôm nay.

Suu Kyi tại buổi lễ nhận giải ở Oslo hôm nay.

Trong bài phát biểu nhận giải, bà Suu Kyi cho hay vào năm 1991 bà biết tin được trao giải thưởng thông qua đài phát thanh và không tin đó là sự thật.

Bà Suu Kyi nói thêm rằng giải Nobel hoà bình đã thu hút sự chú ý của thế giới đối với cuộc đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền tại Myanmar. “Chúng tôi không bị lãng quên”, bà nói.

Bà Suu Kyi được trao giải Nobel Hoà bình năm 1991 nhưng không thể trực tiếp tới Na Uy nhận giải vì lo sợ sẽ không được phép trở lại đất nước. Hai con trai bà sau đó đã sang Oslo thay mặt mẹ lãnh giải Nobel.

Trong 24 năm, bà Suu Kyi phần lớn sống trong cảnh bị quản thúc tại gia tại Myanmar. Bà được tự do vào cuối năm 2010.

Chuyến thăm Oslo nằm trong chuyến công du châu Âu đầu tiên của bà kể từ năm 1988.

Bà Suu Kyi là con gái của Tướng Aung San, nhà lãnh đạo giành độc lập cho Myanmar nhưng bị ám sát năm 1947. Bà từng theo học Đại học Oxford nổi tiếng ở Anh.

Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, bà trở về Myanmar năm 1988 để chăm sóc người mẹ bị ốm. Sau đó, bà trở trở thành lãnh đạo phong trào ủng hộ dân chủ của Myanmar.

Kể từ khi về nước, bà chưa từng rời khỏi Myanmar vì lo sợ các nhà cầm quyền quân sự không cho phép bà trở về và không thể đích thân tới giận giải Nobel Hoà bình hay sống cùng người chồng quốc tịch Anh, Michael Aris, người qua đời năm 1999.

An Bình
Theo BBC