1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba nước châu Á sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Minh Phương

(Dân trí) - Ba nước châu Á được cho là có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới theo xếp hạng của công ty có trụ sở tại Anh, trong bối cảnh các nước vẫn hạn chế đi lại để ngăn đại dịch Covid-19 lây lan.

Ba nước châu Á sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới - 1

Ba nước châu Á có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2022 (Ảnh: Getty).

Hãng tin RT cho biết, công ty Henley & Partners có trụ sở tại Anh ngày 11/1 công bố Chỉ số Hộ chiếu Henley dựa vào dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).

Theo bảng xếp hạng này, nếu không tính các giới hạn do dịch Covid-19, Nhật Bản và Singapore là hai quốc gia xếp đầu bảng đánh giá quốc gia có hộ chiếu "quyền lực nhất thế giới". Cụ thể, người sở hữu hộ chiếu Nhật Bản hay Singapore có thể đi lại 192 quốc gia khác mà không cần thị thực.

Xếp vị thứ hai trong bảng đánh giá gồm 199 nước là Hàn Quốc và Đức. Những nước còn lại trong nhóm 10 quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất chủ yếu là các nước châu Âu. Trong đó, Anh, Mỹ xếp thứ 6.

Hộ chiếu của Việt Nam xếp vị trí 89, cho phép đi lại đến 54 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần thị thực.

Đánh giá trên dựa vào nghiên cứu về hoạt động đi lại toàn cầu. Báo cáo cũng chỉ ra, sự "bất bình đẳng" trong việc di chuyển toàn cầu càng trầm trọng hơn do các rào cản đi lại trong bối cảnh đại dịch. Báo cáo dự báo, thế giới tiếp tục đối mặt với sự bất định về khả năng đi lại trong năm 2022 do sự xuất hiện của biến chủng Omicron.

Danh sách các nước trong top 10 sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất năm 2022:

1. Nhật Bản, Singapore

2. Đức, Hàn Quốc

3. Phần Lan, Italy, Luxembourg, Tây Ban Nha

4. Áo, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển

5. Ireland, Bồ Đào Nha

6. Bỉ, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ

7. Australia, Canada, Séc, Hy Lạp, Malta

8. Hungary, Ba Lan

9. Lithuania, Slovakia

10. Estonia, Latvia, Slovenia

Theo www.rt.com