1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ba Lan xác nhận tên lửa phát nổ do Ukraine khai hỏa

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết các nhà điều tra nước này đã xác định một tên lửa phòng không của Ukraine rơi xuống làng Przewodow hôm 15/11.

Ba Lan xác nhận tên lửa phát nổ do Ukraine khai hỏa - 1

Hiện trường vụ nổ tên lửa ở biên giới Ba Lan Ukraine (Ảnh: AFP).

Theo Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, cá nhà điều tra nước này xác định rằng một tên lửa phòng không Ukraine đã phát nổ ở làng Przewodów, gần biên giới Ukraine, trong một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga. Tổng thống Duda cho biết tên lửa thứ hai đã rơi xuống Ukraine.

"Lúc đầu, có thông tin về hai tên lửa, nhưng trong quá trình điều tra, mảnh vỡ của tên lửa thứ hai không được tìm thấy trên lãnh thổ Ba Lan. Chắc chắn có tên lửa thứ hai, nhưng tên lửa này rơi xuống lãnh thổ Ukraine, không phải lãnh thổ Ba Lan", ông Duda nói thêm.

Mặc dù xác nhận tên lửa phòng không của Ukraine rơi xuống lãnh thổ, song Tổng thống Ba Lan vẫn cho rằng vụ việc này xảy ra do lỗi của Nga.

"Đây là một sự cố bi thảm xảy ra do lỗi của Nga", ông Duda nhấn mạnh.

Hôm 15/11, một tên lửa đã rơi xuống làng Przewodow, kéo theo vụ nổ khiến 2 công dân của Ba Lan thiệt mạng. Przewodow cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 6km. Vụ nổ xảy ra trùng thời điểm Nga tiến hành đợt tập kích diện rộng vào hàng loạt mục tiêu hạ tầng năng lượng và sở chỉ huy quân sự trên khắp Ukraine.

Ban đầu, giới chức Ba Lan nói rằn, tên lửa rơi xuống Przewodow do Nga sản xuất, nhưng chưa rõ ai phóng. Tổng thống Duda sau đó cho biết, đây dường như là tên lửa phòng không mà Ukraine đã khai hỏa để đánh chặn "mưa" tên lửa của Nga. Ông đánh giá vụ việc là "tai nạn ngoài ý muốn".

Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN), ông Jacek Siewiera ngày 17/11 cho biết các bằng chứng do Ba Lan, Mỹ và NATO thu thập cho thấy tên lửa của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. "Tất cả bằng chứng được thu thập từ NATO, Mỹ và từ phía chúng tôi cho thấy, đó là tên lửa S-300 do lực lượng phòng không Ukraine phóng đi", ông Siewiera xác nhận.

Khi được hỏi tại sao hệ thống phòng không Ba Lan không đánh chặn tên lửa, ông Siewiera thừa nhận, không có hệ thống phòng không nào là không thể xuyên thủng.

Ba Lan cho rằng Ukraine khai hỏa chỉ nhằm mục đích tự vệ, do vậy Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng. Tuy nhiên, Ukraine đến nay vẫn bác bỏ cáo buộc và đề nghị điều tra. Hiện các chuyên gia của Ukraine đã được tiếp cận hiện trường vụ nổ.

Về phía Nga, Moscow công bố phân tích ban đầu dựa vào hình ảnh các mảnh vỡ cho thấy tên lửa dường như từ hệ thống phòng không S-300 của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, trong đợt tập kích ngày 15/11, lực lượng Nga không nhắm vào mục tiêu nào gần biên giới giữa Ukraine và Ba Lan. Theo Moscow, những thông tin ban đầu cáo buộc Nga liên quan đến vụ rơi tên lửa là sự khiêu khích chủ ý nhằm làm leo thang tình hình ở Ukraine.  

"Đây là một nỗ lực nhằm kích động đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO dẫn đến những hệ quả cho thế giới", Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky nói.

Theo Kyiv Independent