1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ba Lan muốn loại Hungary khỏi EU và NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Ba Lan tức giận và muốn loại Hungary khỏi EU và NATO sau phát biểu gây tranh cãi của Thủ tướng Hungary Viktor Orban về Ba Lan.

Ba Lan muốn loại Hungary khỏi EU và NATO - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại Đại học Tuscanos Summer hôm 27/7, Thủ tướng Hungary Viktor Orban chỉ trích Ba Lan "đạo đức giả" và chỉ trích những chính sách sai lầm của EU và phương Tây.

Ông Orban cũng cáo buộc Ba Lan đang thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu bằng cách làm suy yếu trục Berlin - Paris để hướng tới một cấu trúc mới: London, Warsaw, Kiev và các nước vùng Baltic, và Scandinavia.

Phản ứng về những phát ngôn này của nhà lãnh đạo Hungary, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Wladyslaw Teofil Bartoszewski nói: "Chúng tôi không làm ăn với Nga, không giống như Thủ tướng Orban, người đứng bên lề EU và NATO".

Ông Bartoszewsk gọi phát biểu của ông Orban là "công kích Ba Lan, Mỹ, EU và NATO".

"Tôi không hiểu tại sao Hungary lại muốn tiếp tục là thành viên của các tổ chức mà họ rất ghét và bị cho là ngược đãi họ. Tại sao ông ấy (Orban) không thành lập liên minh với Nga hay một số nước tương tự", nhà ngoại giao Ba Lan nhấn mạnh.

Ông bình luận thêm: "Nguyên tắc là nếu bạn không muốn trở thành thành viên của một tổ chức nào, bạn luôn có thể rút lui. Chắc chắn đây là chính sách chống EU, chống Ukraine, chống Ba Lan vào thời điểm hiện tại".

Ông nhắc đến việc Hungary hiện chặn kế hoạch của EU chuyển 2 tỷ zlotys (509 triệu USD) cho Ba Lan để chi trả thiết bị quân sự mà Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine.

Ông Orban là một trong những nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) được cho là thân Nga. Ông thường xuyên phản đối nhiều sáng kiến của EU nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Moscow.

Đầu năm 2024, các nhà lãnh đạo EU phải mất nhiều tuần để phá vỡ quyền phủ quyết của Thủ tướng Hungary về việc gia hạn khoản viện trợ mới 50 tỷ euro cho Ukraine.

Trong khi đó, Hungary duy trì các kênh liên lạc mở với Nga. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto thăm Nga ít nhất 5 lần kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, gần đây là chuyến đi đến St. Petersburg tham dự diễn đàn kinh tế.

Không giống hầu hết các quốc gia châu Âu, Hungary liên tục hoài nghi về sự cần thiết viện trợ quân sự cho Ukraine, thay vào đó, kêu gọi các bên ngừng bắn.

Đầu tháng này, ngay sau khi Hungary đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, Thủ tướng Orban đã đến cả Ukraine, Nga, Mỹ và Trung Quốc để thực hiện điều mà ông gọi là "sứ mệnh hòa bình". Bất chấp chỉ trích của các đồng minh phương Tây, ông Orban tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh đó.

Trong một phát ngôn gây tranh cãi, ông Orban cuối tuần qua nói rằng, nhiều quốc gia trên thế giới đang dần đứng về phía Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine bất chấp sức ép từ phương Tây.

Những động thái gần đây của nhà lãnh đạo Hungary khiến lãnh đạo các nước EU bất bình, Politico dẫn nguồn thạo tin nói rằng, giới chức EU đang cân nhắc cắt ngắn nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Hungary.

Theo Kyiv Independent