1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan cảnh báo kịch bản Wagner đưa quân qua biên giới

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Ba Lan cảnh báo bất kỳ chiến binh Wagner nào vượt qua biên giới Belarus đều sẽ bị lực lượng quân sự Ba Lan và Mỹ đáp trả.

Ba Lan cảnh báo kịch bản Wagner đưa quân qua biên giới - 1

Chiến binh Wagner ở Bakhmut, Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Không ai ở Ba Lan loại trừ khả năng rằng, để thử thách NATO, thử thách tình đoàn kết của liên minh với Ba Lan, với Đông Âu, họ (Wagner) có thể tìm cách tiến vào Ba Lan", Michal Kaminski, quan chức cấp cao tại Thượng viện Ba Lan, tuyên bố hôm 31/7.

Ông Kaminski cho rằng, kịch bản Wagner đưa quân vào Ba Lan sẽ được coi là "hoạt động khủng bố chứ không phải một cuộc xâm chiếm toàn diện".

Tuy nhiên, ông tự tin rằng NATO có thể xử lý mối đe dọa này một cách dễ dàng.

"Tôi muốn nhắc lại rằng chúng tôi có binh lính và sĩ quan Mỹ ở Ba Lan. Hãy để Wagner tiến vào. Họ sẽ phải đối mặt với không chỉ lực lượng phòng vệ của Ba Lan mà còn của Mỹ", ông Kaminsky nói, đồng thời cảnh báo họ sẽ được gửi trở lại Nga "trong những chiếc quan tài".

Ba Lan là một thành viên của NATO và có chung biên giới với cả Ukraine, Belarus. Giới chức Ba Lan ngày càng lo ngại sau khi Wagner chuyển trụ sở từ Nga sang Belarus sau vụ nổi loạn bất thành hồi cuối tháng 6.

Hơn 10 đoàn xe của Wagner đã di chuyển từ Nga đến một căn cứ bỏ không ở Belarus, gần biên giới Ba Lan. Ước tính hàng nghìn lính Wagner đã có mặt ở Belarus. Động thái này buộc Ba Lan phải tăng cường các biện pháp an ninh ở biên giới với Belarus.

Theo các ảnh chụp vệ tinh, có khoảng 300 lều bạt và 200 phương tiện quân sự được cho là của Wagner tại một căn cứ ở Tsel, Belarus. Mặc dù hàng trăm phương tiện đã đến đây, nhưng chủ yếu là xe tải, xe buýt, trong khi chỉ có rất ít xe bọc thép.

Lo lắng về một "cuộc xâm chiếm" của Wagner, chính phủ Ba Lan tuyên bố tăng gần gấp đôi quy mô quân đội, từ 172.000 lên 300.000 quân.

Ba Lan cảnh báo kịch bản Wagner đưa quân qua biên giới - 2

Vị trí Ba Lan giáp Ukraine và Belarus (Ảnh: NYT).

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cuối tuần qua cảnh báo, lực lượng quân sự tư nhân Nga ở Belarus có thể đang lên kế hoạch cho một "cuộc tấn công hỗn hợp" nhằm vào Ba Lan sau khi lực lượng này bất ngờ đưa hơn 100 lính đến gần Hành lang Suwałki.

Hành lang Suwalki là địa điểm thuộc Ba Lan, dài khoảng 65km, chạy dọc theo biên giới Lithuania - Ba Lan.

Suwałki được xem một "tử huyệt" của khối NATO, vì có một đầu giáp với vùng Kaliningrad, lãnh thổ của Nga ở vùng Baltic, trong khi đầu còn lại giáp với Belarus, đồng minh của Moscow. Hành lang Suwalki nằm gọn trong khu vực đặt hệ thống phòng thủ trên không của Nga đặt tại Kaliningrad. Nếu kiểm soát được Suwalki, Nga và Wagner có thể cô lập hoàn toàn các nước Baltic khỏi phần còn lại của NATO.

Trước những lo ngại của các nước phương Tây về sự hiện diện của Wagner ở Belarus, cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh cuối tuần qua đánh giá hiện tại Wagner chưa thể gây ra mối đe dọa đáng kể nào với Ba Lan hay các thành viên NATO. Cơ quan này giải thích, Wagner chuyển đến Belarus hầu như không có hoặc có rất ít vũ khí hạng nặng, do vậy khả năng tác chiến của lực lượng này rất thấp.

Theo RT