1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan bắt đầu dẫn độ đàn ông Ukraine xuất cảnh trái phép

Quốc Đạt

(Dân trí) - Chính phủ Ba Lan đã bắt đầu dẫn độ về nước đối với những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ nhưng rời Ukraine trái phép kể từ ngày 24/2/2022, nhật báo Rzeczpospolita đưa tin.

Ba Lan bắt đầu dẫn độ đàn ông Ukraine xuất cảnh trái phép - 1

Một binh sĩ Ukraine tại chiến hào ở tiền tuyến thuộc mặt trận Kharkov (Ảnh: AFP).

Cũng theo báo này, căn cứ thỏa thuận với Kiev, Warsaw đã dẫn độ các công dân Ukraine có dính líu tới việc đưa lậu người di cư bất hợp pháp sang châu Âu.

Theo số liệu của Lực lượng Biên phòng Ba Lan, sau ngày 24/2/2022, khoảng 2,87 triệu người Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 đã nhập cảnh Ba Lan. Khoảng 2,8 triệu đã quay trở lại trong 18 tháng qua.

Rzeczpospolita đưa tin rằng, sau khi vượt qua biên giới Ba Lan - Ukraine, khoảng 80.000 người Ukraine có thể đã không được đưa vào danh sách nhập cảnh.

"Đây là một con số lớn đối với Ukraine, bởi vì tất cả những người này có thể được điều động để bổ sung vào lực lượng vũ trang, từ đó củng cố quốc phòng và an ninh của chúng ta", báo trên dẫn lời ông Fyodor Venislavsky, đại diện tổng thống Ukraine tại Quốc hội Ukraine kiêm thành viên ủy ban an ninh, quốc phòng và tình báo.

Văn phòng công tố Ukraine có thể phát lệnh bắt giữ quốc tế để bắt đầu quy trình truy tố công dân ở nước ngoài, trong bối cảnh nhiều người trốn nghĩa vụ quân sự đã rời đất nước nhờ hối lộ cho lính biên phòng hoặc vượt biên thông qua dịch vụ của người trung gian.

"Ví dụ, nếu một người nước ngoài thuộc diện như trên bị bắt trong quá trình kiểm tra, Hệ thống Thông tin Cảnh sát Quốc gia của chúng tôi sẽ hiển thị rằng anh ta đang bị văn phòng công tố Ukraine truy nã, vì dữ liệu của Interpol có ở đó", người phát ngôn cảnh sát Ba Lan Mariusz Czarka giải thích.

"Chúng tôi sẽ bắt giữ người đó, thông báo cho văn phòng công tố và chờ tòa án ra quyết định dẫn độ", người phát ngôn bổ sung.

Hồi tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố chiến dịch trấn áp tham nhũng trong công tác tuyển quân vì nghi ngờ rằng một bộ phận quan chức tuyển quân nhận hối lộ từ những người trốn quân dịch.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã thay đổi tiêu chuẩn tuyển quân. Theo truyền thông Ukraine vào tuần trước, người nhiễm HIV, bị viêm gan hay mắc một số loại bệnh tâm thần khác hiện được coi là đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo TASS, RT