1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton nhắn ông Trump: "Đừng thách tôi"

(Dân trí) - Đáp lại lời thách thức tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 từ ông Donald Trump, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố: “Đừng thách tôi”.

Bà Clinton nhắn ông Trump: Đừng thách tôi - 1

Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton trong một cuộc tranh luận năm 2016 (Ảnh: Shutterstock)

Theo CNN, bà Clinton ngày 8/10 đã phản pháo lời thách thức của ông Trump về việc ra tranh cử trong cuộc đua tới “ghế nóng” trong Nhà Trắng vào năm sau.

“Tôi nghĩ Hillary Clinton “lừa đảo” nên tham gia cuộc đua để giành lại vị trí từ Elizabeth Warren “cực tả”, nhưng với một điều kiện rằng “người phụ nữ lừa đảo này” phải giải thích về tất cả tội danh và hành vi sai trái nghiêm trọng của mình, bao gồm nguyên nhân và phương pháp bà ta đã xóa 33.000 thư điện tử sau khi nhận được trát”, ông Trump viết trên Twitter ngày 8/10, đề cập tới nữ Thượng nghị sĩ Warren, một ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ. 

Vài giờ đồng hồ sau lời kêu gọi của ông Trump, bà Clinton đáp trả lại trên Twitter: “Đừng thách tôi. Hãy làm việc của ông đi”.

Dòng tweet của bà Clinton được đăng tải vài tháng sau khi bà từng trả lời News 12 Westchester rằng bà sẽ không tái tranh cử tổng thống năm 2020.

“Tôi không chạy đua, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc, lên tiếng và đứng lên vì những điều tôi tin tưởng. Tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng mọi người hiểu tôi sẽ vẫn tiếp tục lên tiếng. Tôi không đi đâu hết”, bà Clinton cho biết.

Bà Clinton là ứng viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2016 và đã thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử 3 năm trước. Tuy nhiên, hai chính trị gia này vẫn có những động thái chỉ trích lẫn nhau từ đó tới nay.

Gần đây nhất, bà Clinton đã cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực để nhờ Ukraine can thiệp bầu cử Mỹ năm 2020, ám chỉ việc ông Trump bị vướng vào nghi vấn gây áp lực buộc Kiev điều tra cha con cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng viên sáng giá hàng đầu của đảng Dân chủ hiện tại. Ông Trump đã bác bỏ mọi lời cáo buộc.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS hôm 26/9, khi được hỏi liệu bà có lo lắng về việc ông Donald Trump sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020 không, bà Clinton khẳng định bà không lo lắng.

“Vì Donald Trump bây giờ đang gây ra mối đe dọa trực tiếp, một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu cho các thể chế của chính quyền chúng ta, cho quy tắc luật pháp và cho vị thế của chúng ta trên thế giới”, bà Clinton nhận định về đương kim tổng thống Mỹ.

Đức Hoàng

Tổng hợp